Fan Hàn Quốc nổi giận vì thất bại của 'cô tiên quốc dân'

Thể thaoThứ Bảy, 22/02/2014 04:16:00 +07:00

(VTC News) - Việc “nữ hoàng” Kim Yuna mất huy chương vàng trượt băng tại Olympics Sochi vào tay Sotnikova của nước chủ nhà đã khiến người hâm mộ Hàn Quốc nổi giận.

Dù đã có một màn trình diễn xuất sắc ở chung kết nội dung trượt băng nghệ thuật, nhưng Kim Yuna vẫn kém VĐV Adeline Sotnikova của đoàn chủ nhà Nga tới 5,48 điểm và phải ngậm ngùi chấp nhận chiếc huy chương bạc.
Với thất bại này, Yuna đã không thể trở thành người phụ nữ thứ 3 trong lịch sử giành HCV ở 2 kỳ Olympics liên tiếp, và đồng thời nó cũng gây ra một cuộc tranh cãi lớn về việc liệu trọng tài có thiên vị cho cô gái 17 tuổi Sotnikova. 
Một ngày sau khi cuộc thi diễn ra, hơn 1,5 triệu người đã cùng ký tên vào lá đơn thỉnh cầu trên mạng internet để đề nghị xem xét lại kết quả cuộc thi. Dự kiến nó sẽ trở thành lá đơn thỉnh cầu trên internet có số lượng người tham gia nhiều thứ hai trong lịch sử, chỉ kém con số 4,3 triệu người đã đồng lòng ký tên phản đối Youtube và Google vài năm trước đây. 

Kim Yuna ngậm ngùi mất HCV vào tay Sotnikova của Nga.


Nhật báo Dong-a Ilbo của Hàn Quốc thậm chí còn cho rằng thất bại bất ngờ của Kim Yuna là do sự thiên vị của các trọng tài dành cho VĐV chủ nhà dưới áp lực của tổng thống Putin, và điểm của Sotnikova đã được cộng với “điểm từ lợi thế sân nhà và điểm của Putin”. Còn bình luận viên Bae Sung-jae của kênh SBS nói: “Các bạn mời chúng tôi làm gì khi các bạn muốn tổ chức một trò chơi dành riêng cho Putin”. 

Dù thất bại tại Sochi cũng đánh dấu sự giải nghệ của Yuna, nhưng cô vẫn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ quê nhà. Các đài truyền hình của nước này xóa đi hình ảnh đau khổ của Kim Yuna khi đón nhận tin thất bại, và chiếu nhiều lần bài thi cũng như những khoảnh khắc thành công trong sự nghiệp 17 năm của người được coi là “Nữ hoàng xứ Hàn”.
Trên hai cổng thông tin phổ biến nhất của Hàn Quốc là Naver và Daum, “Thank you, Yuna” là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất vào hôm thứ Sáu vừa qua. 
Không chỉ có ở Hàn Quốc, kết quả của nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ của gây tranh cãi ở nhiều nước khác như Đức hay Mỹ. Katarina Witt, một trong 2 người phụ nữ duy nhất cho đến nay giành được 2 HCV ở 2 kỳ Olympics liên tiếp, nói trên truyền hình Đức: “Tôi bị sốc với kết quả này, sao lại có thể như thế được”.
Còn HLV trưởng đội tuyển trượt băng quốc gia Mỹ Audrey Weisiger  nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ USA Today: “Tôi đã biết trước việc Sotnikova sẽ giành được điểm rất cao vì cô ấy được chơi trên sân nhà. Không phải tự nhiên tôi đoán vậy, mà là một người đồng nghiệp trong môn trượt băng đã tiết lộ cho tôi biết thông tin đó”.


Bình luận
vtcnews.vn