Facebook Việt 'náo loạn' vì Di Matteo

Thể thaoThứ Tư, 21/11/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Thông tin Di Matteo bị Abramovich sa thải đã đem lại không ít cảm giác buồn bã và tiếc nuối với những người yêu bóng đá Anh ở Việt Nam.

(VTC News)- Thông tin Di Matteo bị Abramovich sa thải không có gì là quá bất ngờ đối với nhiều người, nhưng thực tế, nó đang là chủ đề bàn tán nóng bỏng trên cộng đồng mạng Việt Nam.

“Ghế HLV có hai chân, cầu thủ đã nắm hai chân!”

Đó là lời bình luận về sự kiện Di Matteo bị sa thải của một cổ động viên bóng đá trên fanpage của BLV Anh Ngọc. Lời bình luận đã nhận được khá nhiều sự đồng tình, nhất là khi cách đây vài ngày, Thủ thành Petr Cech đã công khai chỉ trích chính vị HLV người Ý.

 Di Matteo không có quyền lực thực sự.

Một số cổ động viên Chelsea thì lại có thái độ khá gay gắt: “Đến bao giờ chúng tôi mới có một HLV thực sự, một tượng đài thật sự ? Quá không công bằng cho ông, Di Matteo ạ !”

Một số khác lại dành những lời tốt đẹp nhất để tri ân vị HLV người Ý: “Cảm ơn ông vì đã cho chúng tôi thứ mà đã chẳng ai làm được trước đó. Chúc may mắn. In Matteo We Trust !”

Một cổ động viên MU lại tỏ ra tiếc nuối và trách móc Abramovich: “Di Matteo thực sự là một HLV có tài. Chỉ có điều, ông không gặp đúng chủ mà thôi !”

Tương lai của  Di Matteo...

Xen lẫn những lời bình luận mang cảm giác tiếc nuối cho vị HLV người Ý là những lời đồn đoán về tương lai của ông: “Có lẽ ông nên trở lại quê hương của mình. Milan đang chờ một cuộc cách mạng ở đó”

Một cổ động viên MU lại bày tỏ: “Di Matteo là mẫu HLV mà Sir Alex nên để mắt tới. Biết đâu đấy, ông ấy sẽ đem lại thành công cho MU thì sao?”

Tuy nhiên, có lẽ khả năng cao nhất chính là việc Di Matteo sẽ thay thế Mark Hughes ở QPR. Đội bóng đã có một kì chuyển nhượng rầm rộ này đang đứng chót ở Ngoại Hạng Anh và đang cần một vị cứu tinh hơn bao giờ hết.

... và của chính Chelsea

Ngay sau khi có thông báo sa thải Di Matteo, một vài tờ báo đã đăng tải  thông tin với nội dung rằng họ đang gấp rút tìm kiếm một cái tên thích hợp để thay thế ông, và Benitez có lẽ là một trong số đó.

 Benitez có dám đến Stamford Bridge?

Tuy vậy, có lẽ đây lại không phải là phương án được nhiều cổ động viên Chelsea đồng tình: “Ông ấy đã phá nát Inter của Mourinho, và giờ sẽ là Chelsea?”, một cổ động viên Chelsea ở fanpage Ngoại Hạng Anh chia sẻ.

Số khác lại đồng tình: “Ông ấy sẽ hồi sinh Torres, nhưng rồi cũng sẽ biến Chelsea thành Liverpool thứ hai mà thôi !”

Sau Benitez, Pep Guardiola cũng là một cái tên đáng để cân nhắc. Tuy vậy, có vẻ như với những gì đã có ở Barca, vị HLV này cũng chăng được ưa chuộng lắm: “Nếu là Pep, có lẽ tôi sẽ không xem Chelsea đá nữa. Làm ơn đừng mang lối chơi tikitaka nhàm chán ấy đến đây.”

Ngoài hai cái tên kể trên, có thể nhắc đến những tên tuổi như Harry Redknapp, Hiddink, Rijkaard hay thậm chí là Jose Mourinho và Shevchenko.

Tuy nhiên, một lượng lớn cổ động viên Chelsea lại tỏ ra lạc quan tếu: “Hãy đưa trợ lý của Di Matteo lên, và cuối mùa giải này chúng ta sẽ lại có được thành công!”.

Dù là ai sẽ kế vị Di Matteo đi nữa, thì có lẽ Chelsea sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự thiếu ổn định này. Một đội bóng lớn là phải ổn định ở thượng tầng, nhưng Chelsea chưa bao giờ có được điều đó quá lâu. Liệu tương lai của Chelsea sẽ đi về đâu?

Rainy

Bình luận
vtcnews.vn