Euro 2016: Bồ Đào Nha có hàng loạt thông số 'dị'

Thể thaoThứ Ba, 12/07/2016 07:05:00 +07:00

Sau trận chung kết tại Stade de France, Euro 2016 đã chính thức khép lại với nhiều con số đáng chú ý.

Euro 2016 có 24 đội bóng thi đấu trong 51 trận, nhiều hơn 20 trận so với phiên bản 16 đội trước đó. Chính bởi vậy, số bàn thắng của giải đấu cũng tăng lên đáng kể và chạm mốc 108 sau pha làm bàn của Eder ở trận chung kết.

2

Griezmann là vua phá lưới Euro 2016 với 6 pha lập công 

Tuy nhiên kỳ Euro này lại là vòng chung kết có tần suất bàn thắng thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Tính trung bình mỗi trận đấu tại Pháp mùa hè năm nay chỉ có 2,12 bàn thắng được ghi và thậm chí nếu tính từ năm 1980, giải vô địch châu Âu cũng chỉ có 2 lần chạm mốc thấp hơn con số này (1980 và 1996).

Các đội bóng ghi được ít bàn thắng trong các trận đấu, nhưng vua phá lưới của Euro 2016 lại có thành tích khá ấn tượng. Antoine Griezmann (Pháp) lập công tới 6 lần và chỉ kém thành tích của huyền thoại đồng hương Michel Platini ở Euro 1984 (9 bàn).

Đội chủ nhà Pháp cũng là đội bóng ghi bàn nhiều nhất giải với 13 lần nổ súng, con số này cũng chỉ kém thành tích của chính họ ở giải đấu cách đây 32 năm  (14 bàn).  Ở chiều ngược lại, Ukraina là đội duy nhất không ghi được bàn nào.

Bồ Đào Nha là đội tuyển thứ 10 giành chức vô địch châu Âu trong lịch sử. Họ đá đá 720 phút với 6 hiệp phụ, nhưng chỉ dẫn trước trong đúng 73 phút: 19 phút trước Iceland, 3 phút trước Croatia, 40 phút trước Xứ Wales và 11 phút trước Pháp.

Người hùng trong trận chung kết của Bồ Đào Nha là tiền đạo Eder và thủ môn Rui Patricio. Eder là cầu thủ dự bị thứ 6 ghi bàn trong một trận chung kết Euro, trong khi đồng đội của anh ở khung gỗ đội nhà đã cản phá tới 7 cú dứt điểm của đối thủ - ngang bằng thành tích của huyền thoại Peter Schmeichel năm 1992.

Dù vậy, người gác đền của Bồ Đào Nha chỉ xếp thứ 2 trong danh sách những thủ môn cứu thua nhiều nhất giải với 20 pha cản phá, kém hơn Hannes Halldorsson (Iceland, 27 lần).

10

 Ronaldo là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 4 vòng chung kết Euro và cũng sánh ngang Michel Platini với tư cách là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu (9 bàn)

Một ấn tượng khác của Euro 201 là những quả phạt đền. Các trọng tài đã thổi 12 quả penalty, trong đó có tới 4 lần các cầu thủ đá hỏng là Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha – Áo), Sergio Ramos (Tây Ban Nha – Croatia), Aleksandar Dragovic (Áo – Iceland) và Mesut Oezil (Đức – Slovakia).

Có 3 trận đấu được giải quyết bằng loạt sút luân lưu. Có tổng cộng 37 cầu thủ bước lên loạt đấu súng và 9 người thất bại.

Giải đấu năm nay cũng chứng kiến sự góp mặt của cầu thủ trẻ nhất và già nhất trong lịch sử các vòng chung kết Euro. Người lớn tuổi nhất ra sân là thủ môn Gabor Kiraly (40 tuổi 74 ngày, gặp Áo), trong khi đồng đội của anh ở ĐT Hungary là Zoltan Gera là người già nhất chọc thủng lưới đối phương (37 tuổi 61 ngày, gặp Bồ Đào Nha). Cái tên trẻ nhất cũng xuất hiện ở bảng F  - Renato Sanches (BĐN). Anh cũng là cầu thủ ít tuổi nhất ghi bàn, đá trận chung kết và vô địch.

Các sân vận động ở nước Pháp chào đón 2.427.303 lượt khán giả trong các trận đấu, trung bình 47.594 người/trận. Trận đấu đông người xem nhất trên các khán đài là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Pháp và Iceland (76.833 khán giả tại Stade de France).

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn