Eden Hazard chỉ trích hàng thủ, Roman Abramovich duyệt chi nâng cấp Chelsea

Thể thaoThứ Ba, 27/09/2016 17:24:00 +07:00

Tiền vệ Eden Hazard là người mới nhất lên tiếng chỉ trích phong độ của hậu vệ Chelsea, trong khi tỷ phú Roman Abramovich đã đồng ý chi tiền để Antonio Conte nâng cấp hàng thủ đội nhà.

Eden Hazard: "Những sai lầm thật khó bào chữa"

Từ đỉnh cao phong độ (toàn thắng 3 vòng đầu tiên) đến cuộc khủng hoảng lan rộng như hiện tại ở Chelsea, trách nhiệm phần lớn thuộc về hàng thủ - phòng tuyến đã chơi cực tệ khi nhận tới 10 bàn thua sau 4 trận gần nhất. "Phơi áo" trên sân Emirates với tỉ số 0-3 là giọt nước làm tràn ly, để lộ ra mọi yếu kém trầm trọng Chelsea đang sở hữu.

Tất nhiên, Eden Hazard không thể hài lòng với phong độ của các đồng đội. Theo tờ Mirror, tiền vệ người Bỉ nhắc lại những sai lầm hàng thủ trong thất bại gần nhất trước Arsenal.

b1

 Hàng thủ yếu kém khiến Chelsea nếm "trái đắng". 

"Chúng tôi đã mắc những sai lầm. Điều đó đến ở bàn thua đầu tiên, bàn thua thứ hai và trước khi nhận ra điều đó, Chelsea đã thủng lưới tới bàn thứ ba rồi.

Những sai sót đó quá tệ để có thể bào chữa được. Họ chơi tốt, nhưng chúng tôi cần họ chơi tốt hơn nữa. Chúng tôi có cơ hội giành 9 điểm/ 3 trận gần nhất, nhưng lại chỉ lấy được 1 điểm duy nhất. Thật đáng thất vọng".

Cũng theo Hazard, Chelsea không thể chìm đắm trong thất bại. Là một ứng cử viên vô địch (hoặc ít nhất là chạy đua cho tấm vé dự Champions League), đội chủ sân Stamford Bridge phải mau chóng tập luyện, nỗ lực và trở lại.

b2

 Chelsea phải nỗ lực để lấy lại niềm vui chiến thắng

"Chúng tôi luôn nỗ lực cống hiến và ghi bàn. Toàn đội đã làm nhiệm vụ đó rất tốt trước Leicester City, song không thể làm điều tương tự trước Arsenal. Chelsea cần cải thiện sai lầm để đối mặt với những trận đấu khó khăn sắp tới" - Hazard kết luận.

Chelsea sẽ có chuyến làm khách trên sân KC của Hull City vào ngày 1/10 tới, trước khi trở lại London để tiếp đón Leicester City trong trận cầu sớm nhất vòng 8.

Abramovich "bật đèn xanh" cho Chelsea tăng cường lực lượng

Premier League mới đi qua 6 nấc thang, song Chelsea đã để lộ rất nhiều điểm yếu cần phải cải thiện, đặc biệt là ở vị trí trung vệ.

a1

 Antonio Conte "chết lặng" vì sai lầm của các học trò

Theo Daily Mail, tỷ phú Roman Abramovich đã đồng ý mở hầu bao để Antonio Conte mang về những hậu vệ chất lượng hơn ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Mục tiêu hàng đầu của Chelsea vẫn là Leonardo Bonucci dù mới đây nhất, Juventus đã từ chối mức giá lên đến 50 triệu bảng mà Manchester City đặt ra để có được hậu vệ người Italia.

Không có Bonucci, Chelsea sẽ trở lại với phương án mang tên Kalidou Koulibaly. Napoli cương quyết không nhả người, nhưng với tình hình cấp bách hiện nay, Chelsea sẽ trả cái giá rất cao cho một mảnh ghép đã chứng tỏ được khả năng như Koulibaly.

Video: Kỹ năng của Koulibaly (Napoli). Nguồn: NassimHD

Michael Keane (Burnley) cũng là cái tên lọt vào tầm ngắm nếu Chelsea... thất bại với tất cả các mục tiêu. Dù vậy, hậu vệ người Anh chỉ là phương án dự phòng cho tương lai khi mới bước sang tuổi 23.

Thống kê cho thấy, Chelsea rất có duyên với những hậu vệ giá rẻ. Hàng thủ trứ danh gồm John Terry (đào tạo), Gary Cahill (13,6 triệu bảng), Branislav Ivanovic (8,5 triệu bảng) hay Cesar Azpilicueta (17 triệu bảng) đều không quá đắt nếu so với mức giá bình thường của một cầu thủ phòng ngự.

Ngược lại, những cái tên tốn kém hơn như Filipe Luis (20 triệu bảng) hay Yuri Zhirkov (18 triệu bảng) lại không để lại quá nhiều ấn tượng.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn