Đua vô địch Ngoại hạng Anh: Liverpool nắm lợi thế, Man City phải hạ MU

Thể thaoThứ Sáu, 05/04/2019 17:01:00 +07:00

Mặc dù đang ít hơn 1 điểm so với Man City nhưng những vòng đấu cuối mang lại nhiều lợi thế hơn cho Liverpool và chắc chắn họ cần tận dụng để vô địch.

Lịch thi đấu 6 vòng cuối cùng của Man City và Liverpool như sau:

Man City: Crystal Palace (14/4 - sân khách) - Tottenham Hotspurs (20/4 - sân nhà) - MU (24/4 - sân khách) - Burnley (28/4 - sân khách) - Leicester (4/5 - sân nhà) - Brighton (12/5 - sân khách)

Liverpool: Southampton (5/4 - sân khách) - Chelsea (14/4 - sân nhà) - Cardiff (21/4 - sân khách) - Huddersfield (26/4 - sân nhà) - Newcastle (4/5 - sân khách) - Wolves (12/5 - sân nhà)

Nhìn vào lịch thi đấu 5 vòng cuối cùng, dễ thấy Liverpool có đôi chút lợi thế so với Man City. Đầu tiên, Man City phải gặp tới 2 đối thủ đang cạnh tranh một vị trí trong Top 6 là MU và Tottenham. Tottenham đá sân nhà khi phải đối đầu với Man City. Đội bóng của Pochettino vừa mới chuyển tới sân vận động mới và việc được thi đấu trên sân nhà thực sự là một lợi thế với họ. 

mane liverpool

Liverpool quyết vô địch Ngoại hạng Anh sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.

Thêm vào đó, Man City sẽ còn phải đối đầu với MU - đội bóng đang gặp một cơn khủng hoảng nhẹ và quyết tâm trở lại. Một chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố sẽ là liều thuốc tâm lý ngọt ngào cho các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer. 

Nếu không thắng trong hai trận đấu này, Man City sẽ thực sự gặp phải những khó khăn trong việc đua vô địch với Liverpool. 

Thêm vào đó, các đối thủ của Man City trong những vòng đấu cuối đều đang là những đội bóng khó chơi. Có tới 3/6 đối thủ thuộc vị trí thứ 10 trở lên trên bảng xếp hạng. Ngoài MU và Tottenham, Leicester - nhà cựu vô địch mùa 2015 cũng là chướng ngại vật khó chịu. 

Ở chiều ngược lại, Liverpool chỉ phải gặp hai đối thủ thuộc Top 10 là Chelsea và Wolves. Trong khi đó, trận đấu với Wolves diễn ra vào ngày 12/5 - khi đó, rất có thể tình thế đã an bài và nhà vô địch đã được xướng tên. 

man city

Man City có bảo vệ được ngôi đầu bảng?

Thêm vào đó, Liverpool sẽ đối đầu với Huddersfield - đội bóng đã chắc chắn xuống hạng và nếu thời điểm ngày 21/4, Cardiff City không thể cứu mình, The Kop sẽ tiếp tục được đối đầu với một đội bóng không còn mục tiêu phấn đấu. 

Trong 4 trận thất bại Man City phải nhận tại Ngoại hạng Anh mùa này, có đến 3 lần The Citizens thua sốc, đó là trước Crystal Palace, Leicester và Newcastle. Khi nói về Liverpool, ở mùa giải này, Liverpool đã phần nào khắc phục được điểm yếu mất điểm trước các đội bóng chiếu dưới và biết cách thắng những trận cần phải thắng.

Xét về lợi thế sân bãi, Liverpool được thi đấu 3 trận trên sân nhà so với 2 của Man City. Trong đó, trận đấu với đối thủ duy nhất thuộc Top 6 là Chelsea, Liverpool cũng được đá tại Anfield. 

Như vậy, những vòng đấu cuối cùng sẽ mang tới nhiều rủi ro hơn cho Man City so với những gì Liverpool phải gặp và lợi thế mà thầy trò Jurgen Klopp có thể giúp họ đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh sau hơn 50 năm chờ đợi. Không thể có một cơ hội tốt hơn cho The Kop! 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn