Đoàn Văn Hậu là ngôi sao trẻ được chờ đợi nhất bảng A AFF Cup 2018

Thể thaoThứ Tư, 10/10/2018 10:56:00 +07:00

Đoàn Văn Hậu là cái tên được trang chủ AFF Cup xếp đầu tiên trong danh sách 5 ngôi sao trẻ của bảng A có thể tỏa sáng tại AFF Cup 2018.

AFF Cup là sân chơi chứng kiến nhiều tài năng trẻ của bóng đá Đông Nam Á tỏa sáng. Đó là Kurniawan Dwi Yulianto của Indonesia tại Tiger Cup 1996, thủ thành Lionel Lewis giành chức vô địch cùng Singapore vào năm 2004, hay một thập kỷ sau là sự xuất hiện của Chanathip Songkrasin trong đội hình Thái Lan vô địch 2014...

Gần 1 tháng nữa AFF Cup 2018 sẽ khai mạc với sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ khác. Trang chủ AFF Cup điểm qua những tài năng trẻ của bảng A (Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào) có thể tỏa sáng.

1. Đoàn Văn Hậu (Sinh năm 1999 - Hậu vệ cánh trái - Việt Nam)

Doan-Van-Hau

 

Đoàn Văn Hậu vừa cùng CLB Hà Nội giành chức vô địch V-League 2018. Trước đó, anh là thành viên của Olympic Việt Nam lọt vào tới bán kết ASIAD 2018, thành viên U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á.

Đây là cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của HLV Park Hang Seo với khả năng lên công về thủ toàn diện. Đặc biệt, cầu thủ này sở hữu những pha dứt điểm từ xa rất uy lực.

2. Akhyar Rashid (Sinh năm 1999 - Tiền vệ - Malaysia)

Akhyar-Rashid-2

 

Chơi mạnh mẽ, tốc độ cùng nền tảng kỹ thuật tốt, Akhyar là một trong những tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Malaysia. Anh sẽ là trụ cột của "mãnh hổ Đông Nam Á" ở giải đấu tới, đặc biệt khi được dẫn dắt bởi người thầy cũ ở CLB Kedah - HLV trưởng Tan Cheng Hoe.

Akhyar Rashid là thành viên U22 Malaysia giành HCB SEA Games 29, thành viên U23 Malaysia lọt vào vòng tứ kết U23 châu Á và là thành viên Olympic Malaysia lọt vào vòng 1/8 ASIAD 2018.

3. Lwin Moe Aung (Sinh năm 1999 - Tiền vệ - Myanmar)

Lwin-Moe-Aung (1) 3

 

Là trụ cột của nhiều đội tuyển trẻ Myanmar những năm qua và giờ Lwin Moe Aung có cơ hội lớn trở thành cầu thủ đá chính cho đội tuyển Myanmar tại AFF Cup 2018.

Tại ASIAD 2018, Lwin Moe Aung thi đấu ấn tượng ở vị trí tiền vệ cánh trái và là người có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Olympic Myanmar trong cuộc đối đầu với Olympic Iran ở lượt cuối vòng bảng.

Vị trí sở trường của Lwin Moe Aung là tiền vệ trung tâm với khả năng hoạt động rộng, thi đấu linh hoạt và giàu thể lực. Anh sẽ là con bài chiến lược của HLV White Angels tại AFF Cup sắp tới.

4. Bounphachan Bounkong (Sinh năm 1999 - Hậu vệ cánh - Lào)

Bounphacan-Bounkong 4

 

5. In Sodavid (Sinh năm 1998 - Tiền vệ - Cambodia)

In-Sodavid (1) 5

 

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn