Đình Đồng bị phạt cực nặng, SLNA nổi cơn lôi đình

Thể thaoThứ Bảy, 01/03/2014 09:38:00 +07:00

(VTC News) – Ngay sau khi biết thông tin Đình Đồng nhận án phạt nặng chưa từng có, HLV Hữu Thắng của SLNA cho rằng, Ban kỷ luật VFF đã quy chụp và đưa ra hình thức phạt rất vô lý.

Như tin chúng tôi đã đưa, chiều 1/3, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt tiền 20 triệu đồng và cấm tham gia hoạt động bóng đá do Liên Đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức đến ngày 31/12/2014 với cầu thủ Đình Đồng của SLNA – người đã va chạm dẫn đến gãy chân cầu thủ Anh Hùng của HV An Giang ở vòng 7 V-League 2014 vừa qua.
Ngoài ra, hậu vệ của đội bóng xứ Nghệ còn có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các chi phí cho việc chữa trị chấn thương của cầu thủ Anh Hùng do hành vi vi phạm gây ra.

 HLV Hữu Thắng phản ứng về án phạt với Đình Đồng (Ảnh: VSI)

Trao đổi với VTC News ngay sau khi đón nhận thông tin về mức án nêu trên dành cho Đình Đồng, HLV trưởng CLB SLNA, Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra rất bất ngờ và cho rằng đây là án quy chụp, rất vô lý.
Ông Thắng phân tích: “Chắc chắn tôi không ủng hộ các cầu thủ đá láo. Tuy nhiên, một trận đấu phải được xem xét trên nhiều góc độ. Ở trận đấu đó, trên sân có ông Trần Duy Ly, Phó ban tổ chức giải, có giám sát trận đấu… nhưng không có ái nêu ý kiến gì.
Phía BHL CLB Hùng Vương An Giang cũng thừa nhận, cầu thủ Anh Hùng của họ đã sử dụng bảo vệ ống quyển hơi nhỏ, không đạt chuẩn theo quy định nên khi xảy ra va chạm dẫn đến hậu quả không đáng có. Trong bóng đá, va chạm là điều khó tránh và rõ ràng Đình Đồng không cố ý. Nếu Đình Đồng đạp bóng từ phía sau khiến cầu thủ bạn gãy chân, chúng tôi không cần chờ kỷ luật của Liên đoàn, chúng tôi sẽ kỷ luật trước”.
Với án phạt nặng chưa từng và được cho là “vô lý” theo quan điểm của HLV Hữu Thắng, thuyền trưởng của đội bóng dòng Lam khẳng định, CLB SLNA sẽ không chấp nhận.
“Rõ ràng mức án này làm ảnh hưởng tới cả sự nghiệp của Đình Đồng và cả giải đấu của chúng tôi. Chắc chắn chúng tôi sẽ kháng án” – Ông Thắng kết lại!
Bình luận
vtcnews.vn