Điểm tin sáng 14/7: MU xong vụ Sneijder

Thể thaoThứ Năm, 14/07/2011 06:25:00 +07:00

(VTC News) - MU xong vụ Sneijder, Liverpool đã ở rất gần Downing, Arsene Wenger khen ngợi Nasri, Riiise trở lại giải Ngoại hạng...

(VTC News) - MU xong vụ Sneijder, Liverpool đã ở rất gần Downing, Arsene Wenger khen ngợi Nasri, Riiise trở lại giải Ngoại hạng... 

1. MU xong vụ Sneijder. Tiền vệ người Hà Lan cuối cùng cũng đã thống nhất được các điều khoản cá nhân với Quỷ đỏ. Theo đó, anh sẽ giảm mức lương từ 250.000 bảng/tuần (đang kiếm được ở Inter), xuống còn 190.000 bảng/tuần.

Sneijder chính thức thuộc về MU 

Đây được coi là yếu tố then chốt của vụ mua bán này bởi đội bóng thành Manchester không muốn đưa cựu cầu thủ Real Madrid thành người được ưu đãi nhất tại Old Trafford (người đó đang là Rooney). Và khi mà nhạc trưởng của Nerazzurri "hiểu được vấn đề", anh đã nhanh chóng đồng ý với bản hợp đồng từ phía MU.

Mức phí chuyển nhượng của ngôi sao xứ sở hoa tulip là 35 triệu bảng, và anh sẽ trở thành tân binh thứ tư của đội bóng áo đỏ trong kỳ mua sắm năm nay. Hiện tiền vệ 27 tuổi đang chờ hoàn tất những thủ tục cuối cùng (như sự đồng ý của Inter hay bài kiểm tra y tế) để chờ ngày ra mắt chính thức đội bóng mới.

2. Liverpool đã ở rất gần Downing. Tiếp tục chính sách bản địa hóa một cách triệt để, ban lãnh đạo The Kop vừa tiến thêm một bước dài nữa trong công cuộc chiêu mộ người tài khi thuyết phục được Aston Villa "nhả" Downing với giá 20 triệu bảng. Theo những thông tin ban đầu, Lữ đoàn đỏ sẽ mời cầu thủ chạy cánh này ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm cùng mức lương 75.000 bảng/tuần. Nếu tiền vệ 27 tuổi này đồng ý, anh sẽ cập bến Anfield ngay trong tuần này.

Aston Villa đã đồng ý mức giá 20 triệu bảng cho Downing 

3. Arsene Wenger khen ngợi Nasri.
Tất nhiên những lời có cánh này không hề liên quan gì tới vấn đề chuyên môn mà chỉ thuần túy là yếu tố tinh thần. Giáo sư cho biết, tiền vệ người Pháp đã có thái độ làm việc rất chuyên nghiệp ngay cả khi anh bị bủa vây bởi một loạt tin đồn về chuyện đi hay ở. Chiến lược gia người Pháp cũng tái khẳng định quyết tâm giữ chân cựu cầu thủ Marseille bằng mọi giá, bất chấp khả năng sẽ mất trắng anh ở mùa bóng tới.

4. Liverpool sẽ đầu tư một hậu vệ cánh trái. Sau khi đồng ý để Konchesky tới Leicester, đội chủ sân Anfield đang gấp rút đưa một cầu thủ thay thế xứng đáng về thành phố cảng. Mục tiêu được cho là khả dĩ nhất lúc này của Lữ đoàn đỏ là Wayne Bridge, người từ lâu đã không còn chỗ đứng ở Manchester City, thậm chí còn phải lưu lạc sang tận West Ham trong nửa cuối mùa bóng vừa qua.

5. Riise trở lại giải Ngoại hạng. Cựu cầu thủ của Liverpool sau 3 mùa chơi bóng cho AS Roma đã quay về xứ sở sương mù bằng một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với Fulham. Dù đã sắp bước sang tuổi 31 nhưng với nền tảng thể lực sung mãn, ngôi sao người Nauy sẽ vẫn là một miếng ghép quan trọng trong bất cứ đội bóng nào mà anh đầu quân.

Juventus đang mong Rossi từng ngày 

6. Juventus đẩy nhanh tốc độ vụ Rossi. Gặp khó trong việc đưa Aguero tới Italia (chuyện tiền nong), đội bóng thành Turin đã quyết định xúc tiến mạnh hơn vụ Giuseppe Rossi. Mặc dù đã ngôi sao của Villarreal không gặp bất cứ vấn đề gì trong việc hồi hương nhưng bản thân đội bóng chủ quản của anh lại chưa được "đả thông tư tưởng". Họ vẫn giữ nguyên quan điểm 30 triệu euro với tiền đạo nhỏ con này, mà số tiền đó đã chiềm gấn hết những gì còn lại trong két của Juventus.

7. Chelsea quay lại với Scott Parker. Lần lượt đưa ra hai lời đề nghị 22 triệu và 27 triệu bảng cho Luka Modric nhưng Tottenham vẫn chưa có thái độ gì chứng tỏ họ bị lung lay cả. Chính vì thế, đội bóng áo xanh buộc phải trở lại với ngôi sao của West Ham. Dù đã khá luống tuổi nhưng xét về góc độ chuyên môn, tuyển thủ của Tam Sư cũng không hề thua kém gì so với nhạc trưởng người Croatia. Không những vậy, giá của anh này cũng "mềm" hơn hẳn, khi chỉ rơi vào khoảng 7 triệu bảng.

Hồ Phong

Bình luận
vtcnews.vn