David Moyes lý giải cú sảy chân sau 6 năm của Man Utd

Thể thaoChủ Nhật, 02/02/2014 08:31:00 +07:00

(VTC News) - Sau 6 năm, Man Utd mới phơi áo trước Stoke, đó rõ ràng là sự bất bình thường không hề nhẹ tại Nhà hát của những giấc mơ

Chiêu mộ thành công Juan Mata, thắng dễ Cardiff ở vòng đấu trước, cùng hành trang thắng 9 hòa 1 trong 10 lần gặp nhau với Stoke City, Man Utd cực kỳ tự tin khi hành quân tới Britannia tối qua.

HLV David Moyes cho rằng Man Utd thiếu may mắn

Nhưng rốt cuộc, lối chơi chặt chẽ cộng thêm một chút may mắn của đội chủ nhà khiến Quỷ đỏ phơi áo. Bất chấp sự cố gắng và nỗ lực đến tận phút cuối của Rooney hay Mata, các nhà ĐKVĐ Premier League vẫn phải nhận thất bại đầu tiên trước The Pottters kể từ năm 2008, khi đội bóng này lên hạng.
Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV David Moyes biện hộ: "Tôi nghĩ rằng đội bóng của tôi đã thi đấu tốt. Chúng tôi tạo ra vô số cơ hội ghi bàn nhưng không cầu thủ nào tận dụng được các cơ hội đã tạo ra trong vòng cấm".
Cũng theo nhà cầm quân người Scotland: "Man Utd là đội bóng chơi tốt hơn. Stoke ghi bàn và chúng tôi đã gỡ hòa. Số lượng cơ hội mà chúng tôi tạo ra nhiều hơn họ. Tôi nghĩ chúng tôi mới là đội xứng đáng giành chiến thắng hơn, song chúng tôi không thể tận dụng nó."
Rõ ràng những lập luận của David Moyes là có cơ sở. Quỷ đỏ đã tạo được một thế trận tốt, ngay cả sau khi bị dẫn bàn. Tuy nhiên, việc để thua một đối thủ đứng thứ 4 từ dưới lên, dù có biện hộ bằng cách nào, cũng thật khó chấp nhận.
Khoảng cách giữa Quỷ đỏ và đội đầu bảng Man City vẫn được giữ nguyên là 13 điểm. Nếu The Citizens có 3 điểm trước Chelsea đêm nay, con số này có thể tăng lên thành 16.
Bình luận
vtcnews.vn