Dàn xếp tỉ số ở Serie A: Juve, Roma, Milan dính chàm?

Thể thaoThứ Sáu, 06/04/2012 03:29:00 +07:00

Vụ Masiello “bán Serie A… không văn tự” không còn là chỉ chuyện của những trận cầu bẩn ở nhóm cầm đèn đỏ, thời điểm Serie A mùa bóng 2010/11 sắp hạ màn.

Vụ Masiello “bán Serie A… không văn tự” không còn là chỉ chuyện của những trận cầu bẩn ở nhóm cầm đèn đỏ, thời điểm Serie A mùa bóng 2010/11 sắp hạ màn.

Masiello và đồng bọn đã vươn “vòi bạch tuộc” đến tận những ông lớn như AC Milan, AS Roma và tới cả Serie B, nơi Antonio Conte khi ấy đang chèo lái con thuyền Siena trở lại với giải đấu hàng đầu Italia.
Masiello có quyền lực gì ghê gớm mà dám chèo kéo cả Conte vào canh bạc bịp? Câu trả lời nằm ở thế lực đen do mafia Italia giật dây, mà theo lời Marco Rossi -  đồng đội cũ của Masiello khai nhận, sợ chết nên phải tham gia. Tức là, mọi trận đấu Masiello đều được chỉ đạo từ thế giới ngầm, và nếu trái lệnh chiến lược gia tài năng Conte cũng có thể bị khử tử. 

 

Nhưng ở sân chơi Serie B, Masiello chỉ cần dùng tay chân của mình là cựu cầu thủ Bari, Antonio Bellavista đạo diễn trò lừa bịp. Bellavista gọi điện 2 lần cho Raymond, nhân vật thân cận của Conte và làm giá từ vài ngày trước khi trận đấu giữa Sassuolo và Siena diễn ra (24/03/2011). Cứ thế, trận đấu diễn ra theo kịch bản soạn trước và Conte biến thành con rối, dù chính ông không hiểu vì sao mình được tư vấn đưa ra đấu pháp có lợi cho Masiello và đồng bọn.
Đấy là Serie B, còn ở Serie A, AC Milan và AS Roma bị Masiello đem ra “làm tiền” thẳng thừng. Báo cáo gửi đến các công tố viên Cremona hồi đầu tháng 02 cho thấy, màn chạm trán giữa AC Milan - Bari, AS Roma - Bari đều là trận cầu bẩn, tương tự như 9 trận đấu Masiello khai nhận dàn xếp tỷ số trước đó. Không cần đá phản lưới nhà thô thiển, đóng kịch, diễn trò kiếm thẻ phạt như những trận đấu Bari - Lecce, Udinese - Bari, nhưng Masiello lại bỏ túi cả núi tiền từ màn dàn xếp tỷ số có liên quan đến AC Milan và AS Roma. 
Cụ thể, tiền bẩn thu từ 2 cặp đấu này lớn hơn nhiều so với con số 400.000 euro Masiello nhận được sau mỗi lần bàn độ. Riêng tiền mặt lót tay trước trận đấu của Masiello đã vào khoảng 40.000 euro, cao hơn nhiều so với những lần Masiello nhận được 6.200 euro (14/05/2010), 9.230 euro tiền mặt (19/04/2011), 2 ngày sau trận Cesena-Bari, 17.150 euro (30/05/2011), 8 ngày sau trận Bologna - Bari.

Minh Phúc (TT24h)

Bình luận
vtcnews.vn