Đá 20 trận, Thái Lan mới chỉ 1 lần thắng ở Asian Cup

Thể thaoChủ Nhật, 06/01/2019 16:27:00 +07:00

Thái Lan từng giành hạng Ba Asian Cup nhưng mới chỉ 1 lần biết đến mùi chiến thắng trong 90 phút tại giải đấu này.

Thái Lan là đội bóng Đông Nam Á dự Asian Cup nhiều nhất với 6 lần. Nhưng thành tích của đội bóng xứ chùa Vàng tại đấu trường châu lục không quá ấn tượng.

Thai Lan

 Teerasil Dangda từng dự Asian Cup 2007.

Asian Cup 1972 là giải đấu đầu tiên Thái Lan góp mặt với tư cách đội chủ nhà. Giải đấu chỉ có 6 đội chia làm 2 bảng. Thái Lan sau khi cầm hòa Iraq 1-1 ở trận ra quân đã giành quyền vào bán kết dù để thua Iran 2-3 (nhờ hơn Iraq hiệu số bàn thắng bại).

Tại bán kết, Thái Lan dừng bước trước Hàn Quốc sau khi thua luân lưu 1-2. Cuối cùng, Thái Lan giành hạng Ba nhờ thắng Campuchia 5-3 trên chấm luân lưu (hòa 2-2 sau 2 hiệp chính và phụ).

Phải 35 năm sau, khi Thái Lan tiếp tục là đồng chủ nhà của giải đấu, họ mới có được chiến thắng thứ 2 tại sân chơi châu lục. Đó là chiến thắng 2-0 trước Oman ở trận đấu thứ 2 vòng bảng. Tuy nhiên, chiến thắng này không đủ giúp Thái Lan vượt qua vòng bảng.

Video Thái Lan thắng Oman 2-0 tại Asian Cup 2007

Nhìn lại 6 kỳ Asian Cup mà Thái Lan góp mặt, họ đã thi đấu tổng cộng 20 trận, và nếu chỉ tính kết quả trong 90 phút thi đấu chính thức, Thái Lan mới chỉ có 1 trận thắng (như vừa nêu), hòa 8 và thua tới 11 trận, ghi được 11 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 45 bàn, hiệu số -30. Tổng điểm sau 20 trận của Thái Lan là 11, trung bình 0,55 điểm/trận.

Ngoại trừ lần vào bán kết tại Asian Cup 1972, ở 5 kỳ tham dự tiếp theo, Thái Lan đều không vượt qua vòng bảng.

Asian Cup 2019 là giải đấu thứ 7 của Voi chiến. Và cũng giống như Việt Nam, họ trở lại sân chơi châu lục sau 12 năm chờ đợi.

Tiền đạo Teerasil Dangda là một phần của đội tuyển Thái Lan năm 2007, nhưng ở thời điểm ấy, anh chủ yếu dự bị. Bây giờ, chân sút 30 tuổi này là đội trưởng và sẽ là người truyền cảm hứng cho các đồng đội.

>>> Đọc thêm: BLV Quang Huy: 75% Thái Lan vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn