Conte ngán ngẩm: Ai chẳng có tham vọng, nhưng tiền đâu ra mà tiêu?

Thể thaoThứ Bảy, 03/03/2018 12:12:00 +07:00

HLV Antonio Conte khẳng định chi tiêu và tham vọng của ban lãnh đạo Chelsea là không đủ để mang về những danh hiệu lớn.

Chelsea đang đứng trước mùa giải thất bại toàn diện. Chín tháng sau danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh, đội bóng của HLV Antonio Conte không còn hy vọng bảo vệ ngôi vương khi đã kém Manchester City 22 điểm, gặp bất lợi trước Barcelona ở vòng 1/8 Champions League và cơ hội chinh phục danh hiệu FA Cup vẫn rất mịt mờ.

Video: Manchester United 2-1 Chelsea

 

Theo Conte, thất bại hiện tại của Chelsea đến từ khoản đầu tư ít ỏi của ban lãnh đạo trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất.

"Tôi có tham vọng rất lớn, nhưng tôi không có tiền để chi tiêu cho Chelsea.

Ban lãnh đạo hiểu rõ ý tưởng và tham vọng của tôi, nó rất rõ ràng. Tham vọng của họ cần phải giống tham vọng của tôi. Khi bạn quyết định hợp tác với tôi, bạn phải hiểu mình đang sở hữu một HLV có hoài bão rất lớn. Tôi muốn chiến thắng, chứ không phải là kẻ thất bại.

Tôi không rõ liệu ban lãnh đạo Chelsea có cùng tham vọng với tôi hay không. Tôi không muốn nói điều này nữa. Quan trọng là phải tập trung cho hiện tại. Những gì tôi vừa nói là để dành cho tương lai" - Conte phân tích.

917489754

 Niềm vui chiến thắng là điều xa xỉ với Chelsea mùa này.

Theo chiến lược gia người Italia, khoản đầu tư lớn sẽ mang lại thành tích cao cho Chelsea và ngược lại.

"Điều cần thiết nhất là HLV và CLB phải đồng nhất những mục tiêu: cải thiện đội bóng, cải thiện tư duy chơi bóng, cải thiện chất lượng cầu thủ. Nếu đạt được điều này, mùa bóng sẽ kết thúc thành công.

Bạn có thể vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League hay các danh hiệu khác. Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Chúng tôi đang làm tất cả CLB và sẽ tiếp tục làm điều đó.

Nhưng cuộc đua tại Ngoại hạng Anh rất khó khăn, nhất là trong tương lai. Nhiều đội bóng đang cải thiện với tốc độ chóng mặt. Chúng tôi phải hiểu, chấp nhận và tìm ra giải pháp" - Conte khẳng định.

Chelsea dưới thời Conte đã bỏ ra 350 triệu bảng để mang về nhiều cái tên, có thể kể đến Alvaro Morata, Tiemoue Bakayoko, Antonio Rudiger, N'Golo Kante, Ross Barkley, Danny Drinkwater hay Olivier Giroud. Tuy nhiên, đội bóng thành London cũng thu lại 260 triệu bảng từ việc bán cầu thủ.

conte

Conte không được tạo điều kiện mang về những cầu thủ ưng ý

Bên phía đối diện, Pep Guardiola chi 450 triệu bảng tại Manchester City và chỉ thu lời 100 triệu bảng từ việc bán cầu thủ.

"Tôi rất khâm phục Pep Guardiola - một HLV tuyệt vời. Khi họ có HLV giỏi, chi tiêu nhiều tiền và mang lại hạnh phúc cho HLV, các nhân viên, thật khó để các đội bóng khác thắng được họ.

Chúng tôi đã chơi hay ở mùa bóng trước, gây bất ngờ cho các đối thủ. Nhưng hiện tại, chúng tôi phải xây dựng nền móng quan trọng cùng HLV để chiến đấu bảo vệ danh hiệu. Tôi, các cầu thủ cùng CLB phải nỗ lực vì tất cả những thứ quan trọng.

Ngoại hạng Anh đã kết thúc ngay từ lượt đi với chức vô địch thuộc về Man City. Chúng tôi rất thất vọng. Đã là Chelsea, bạn phải chiến đấu đến những phút cuối cùng" - Conte kết luận.

Chelsea sẽ có trận đấu quan trọng với Man City ở vòng 29 Ngoại hạng Anh. Nếu muốn níu giữ hy vọng ở lại nhóm dự Champions League, đội chủ sân Stamford Brigde buộc phải giành ba điểm - nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi Man City đang có phong độ cao cùng sự hưng phấn cực lớn.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn