Công Vinh: 'Việt Nam sẽ thắng Malaysia 1-0'

Thể thaoThứ Sáu, 16/11/2018 15:20:00 +07:00

Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam cùng một số đồng đội từng vô địch AFF Cup 2008 đặt niềm tin vào thế hệ đàn em trong trận chiến ở bảng A trên sân Mỹ Đình hôm nay.

"Malaysia mới thi đấu với hai đối thủ yếu hơn nên chưa đánh giá được sức mạnh thực sự của họ", cựu tiền đạo Lê Công Vinh chia sẻ.

"Tuy nhiên, phong cách của họ bao giờ cũng thế: cầu thủ thể lực dồi dào và lối đá quyết liệt. Hiện tại, họ cũng có những cá nhân tốt, như tiền vệ trẻ Akhyar Rashid và tiền đạo kỳ cựu Talaha. Nếu chúng ta bắt chết được hai cầu thủ này, cơ hội chiến thắng sẽ rất cao. Điều khiến tôi lo ngại đôi chút là Việt Nam đang thiếu một sát thủ trên hàng công. Hy vọng, với tài cầm quân của HLV Park Hang Seo cùng lợi thế sân nhà, Việt Nam sẽ chiến thắng. Tỷ số có thể là 1-0".

Ở bảng A hiện nay, Malaysia đứng đầu bảng với sáu điểm sau hai trận (thắng Campuchia và Lào). Việt Nam bằng điểm Myanmar, do mới đá một trận, nhưng đứng thứ ba vì kém chỉ số phụ.

"Thi đấu với Malaysia không bao giờ dễ dàng. Họ có thể lực dồi dào cùng lối chơi quyết liệt", cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương nói. "Việt Nam hiện nay gồm nhiều tuyển thủ trẻ, kinh qua nhiều giải đấu quốc tế nên có sự tự tin cao độ. Ngoài ra, thể lực các em cũng được cải thiện. Cùng với lợi thế sân nhà, tôi tin Việt Nam sẽ giành trọn ba điểm, trong trận đấu mà hai đội sẽ chơi đôi công".

cong vinh du doan tuyen viet nam thang toi thieu malaysia

 Minh Phương (số 12), Tài Em (số 22)... là những người đầu tiên và duy nhất cho đến nay được nâng cao chiếc Cup vô địch AFF Cup. Ảnh: Đức Đồng.

Trước cuộc đại chiến ở Mỹ Đình, Việt Nam đang có nhiều lợi thế về sân nhà cũng như thời gian nghỉ dài (không phải thi đấu lượt trận thứ hai). Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ leo lên đỉnh bảng.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ Phan Văn Tài Em cảnh báo các đàn em: "Đá tại Mỹ Đình với sự ủng hộ của hàng chục nghìn khán giả là một lợi thế, nhưng cũng có sức ép không nhỏ với các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi tin các em đủ bản lĩnh và sự tự tin để vượt qua. Bên cạnh đó, chúng ta đang sở hữu HLV Park Hang Seo, một người có khả năng đọc trận đấu tốt và cách bố trí nhân sự hợp lý. Malaysia chỉ đáng sợ ở một vài cá nhân, trong đó cần dè chừng chân sút Talaha".

Malaysia toàn thắng, nhưng chưa thực sự gây được ấn tượng bởi cách nhập trận chậm chạp. Ở trận ra quân, họ chỉ có được một bàn thắng trên sân của Campuchia. Còn ở trận đấu trên sân nhà gặp Lào, đội tuyển từng vô địch năm 2010 thậm chí để đội khách mở tỷ số. Phải nhờ đến cú đúp của Talaha trong 10 phút cuối hiệp hai họ mới giành chiến thắng 3-1. 

Cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng nhận định: "Malaysia hiện nay không mạnh như những năm trước đây. Họ có nhiều cầu thủ trẻ, lối đá thiên về sức mạnh. Qua hai trận đầu tiên, Malaysia chưa cho thấy sự gắn kết trong lối chơi. Do đó, chúng ta không có gì phải sợ. Điều quan trọng là các cầu thủ Việt Nam phải giữ được lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn, không nôn nóng mà phải lạnh lùng để kết liễu đối phương. Tôi tin các em sẽ có một trận đấu tốt, giành trọn điểm số để chiếm đầu bảng".

Ở trận ra quân, HLV Park Hang Seo gây bất ngờ khi xếp Lương Xuân Trường - vốn không có phong độ cao - đá cặp cùng Quang Hải ở giữa sân. Theo nhận định của giới chuyên môn, có thể nhà cầm quân người Hàn Quốc đã "giấu bài" trước đối thủ không phải quá mạnh. Ở trận đấu với Malaysia hôm nay, rất có thể ông sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất với những điều chỉnh ở vị trí tung tâm. 

"Trận đấu này sẽ nóng bỏng ở tuyến giữa khi hai đội phải cạnh tranh quyết liệt nhằm giành quyền kiểm soát bóng", tiền vệ Lê Tấn Tài nói. "Ông Park có thể sẽ sử dụng Hùng Dũng, để làm "máy quét" ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhằm đối kháng lại sức mạnh cơ bắp của Malaysia. Nếu chúng ta giành được khu vực này để tung ra những đòn phản công sắc bén, cơ hội chiến thắng rất cao".

(Nguồn: Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn