Công Vinh: Quên trận Iraq đi, tập trung thắng Thái Lan

Thể thaoThứ Bảy, 10/10/2015 04:00:00 +07:00

Lê Công Vinh cảm thấy tiếc đứt ruột khi để tuột chiến thắng trước Iraq nhưng phải quên đi tất cả để chuẩn bị cho cuộc đấu với kình địch Thái Lan vào ngày 13/10.

(VTC News) – Lê Công Vinh cảm thấy tiếc đứt ruột khi để tuột chiến thắng trước Iraq nhưng phải quên đi tất cả để chuẩn bị cho cuộc đấu với kình địch Thái Lan vào ngày 13/10 tới.

2 ngày sau trận hòa đáng tiếc của Việt Nam trước Iraq, tiền đạo Công Vinh vẫn chưa hết tiếc nuối. Anh cho biết, không chỉ cá nhân anh mà tất cả các thành viên ở tuyển Việt Nam lẫn người hâm mộ đều cảm thấy tiếc đứt ruột khi để tuột chiến thắng ở những giây cuối cùng trước một đối thủ rất mạnh như Iraq.
“Thật không thể ngờ, trận đấu đã trôi qua phút bù giờ thứ 6 mà trọng tài lại chỉ tay vào chấm 11m trong một tình huống Thanh Hiền để tay chạm bóng trong vòng cấm khi đã ép sát người. Đúng là tiếc đứt ruột!”.
Nói về tình huống trước khi dẫn đến quả 11m, Công Vinh thừa nhận đáng ra anh nên câu giờ thay vì giữ bóng và chuyền cho Công Phượng bên cánh phải. Anh ước giá như lúc đó, anh đã không làm vậy.
“Trong tình huống đó, tôi thấy Công Phượng di chuyển thoáng nên quyết định phất bóng cho cậu ấy. Không may mắn là đường chuyền của tôi không đạt độ chuẩn xác như mong muốn. Đen đủi thêm là sau đó Công Phượng lấy được bóng nhưng rồi để đối phương cướp được, phản công nhanh và dẫn tới tình huống penalty” – Công Vinh chia sẻ.
Công Vinh có quá nhiều lý do để tiếc nuối trận hòa 1-1 Iraq (Ảnh: Quang Minh)
Công Vinh có quá nhiều lý do để tiếc nuối trận hòa 1-1 Iraq (Ảnh: Quang Minh) 
Về tình huống dứt điểm ở phút 86, để tuột cơ hội kết liễu đối thủ, Công Vinh nói: “Tôi vô cùng tiếc về tình huống này, nếu như tôi dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 2-0 thì trận đấu đã rẽ sang một hướng khác. Thời điểm đó tôi nhận bóng từ giữa sân, lao lên quãng dài với tốc độ cao. Thấy thủ môn đối phương dâng lên, tôi chọn cách dứt điểm vào góc xa nhưng đáng tiếc là thời điểm đó tôi xuống sức, hụt hơi nên dứt điểm không được như ý muốn”.
Clip tình huống bỏ lỡ nhớ đời của Công Vinh
Ba ngày nữa, Công Vinh và đồng đội sẽ bước vào trận đấu với kình địch Thái Lan. Anh và các đồng đội bây giờ muốn quên đi trận đấu với Iraq để tập trung chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Thái Lan. Anh cho biết, trước trận gặp Iraq, HLV Miura cũng đã quán triệt điều này, dù kết quả với Iraq có thế nào cũng phải tiếp tục cố gắng, không được để ảnh hưởng tới trận đấu tiếp theo.
Đánh giá về đối thủ Thái Lan, Công Vinh khẳng định, đây là đội bóng số 1 Đông Nam Á với nhiều cầu thủ tài năng trong đội hình. Tuy nhiên, theo tiền đạo xứ Nghệ, trình độ của tuyển Việt Nam không thua kém nhiều, nếu chơi kiểu chiếu dưới, Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan.
“Tôi biết người hâm mộ mong muốn đội tuyển Việt Nam chơi tấn công đẹp mắt. Tuy nhiên, lúc này chiến thắng mới là quan trọng. Vì vậy, phải chọn một lối chơi phù hợp. Đội tuyển Việt Nam thường chơi tốt, giành được những kết quả khả quan khi sắm vai cửa dưới.
Trong trận đấu với Iraq, nếu đá đôi công chúng ta khó có thể có điểm. Trong khi đó áp dụng lối chơi phòng ngự phản công, đội đã hòa, thậm chí suýt thắng. Nếu toàn đội tiếp tục thực hiện đúng đấu pháp hợp lý mà HLV Miura đưa ra, tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại được Thái Lan trong trận đấu vào ngày 13/10 tới" - Công Vinh kết lại!

Tiểu Hàn (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn