Lấy 'Messi Thái' làm thước đo, Công Vinh chê cầu thủ trẻ Việt Nam quá sợ thất bại

Thể thaoThứ Hai, 25/12/2017 11:59:00 +07:00

Công Vinh vừa lí giải quyết định giải nghệ, đồng thời chỉ rõ nhược điểm của cầu thủ trẻ Việt Nam khiến họ không thể nâng tầm sự nghiệp dù sở hữu tiềm năng rất lớn.

Hơn 1 năm sau ngày Lê Công Vinh nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu, tờ FourFourTwo đã có bài phỏng vấn để tìm hiểu lí do chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong màu áo tuyển Việt Nam quyết định giải nghệ, đồng thời lắng nghe những trăn trở, suy nghĩ của Công Vinh về thực trạng bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. 

"Cầu thủ trẻ Việt Nam sợ hãi thất bại"

Chứng kiến Chanathip Songkrasin chơi bóng tại J-League với bản hợp đồng cho mượn, Công Vinh cho rằng: Cầu thủ trẻ Việt Nam đang bị nỗi sợ thất bại cản trở khát vọng đi theo con đường tương tự như Chanathip đã làm.

miura cong vinh

Công Vinh (phải) với vai trò Quyền chủ tịch CLB TPHCM.

"Chúng tôi cần nhiều cầu thủ thi đấu quốc tế hơn, nhưng tất cả họ đều sợ hãi điều đó.

Họ không tự tin chơi bóng xa nhà, với những món ăn khác biệt. Nỗi sợ hãi đó khiến họ trở lại thực tại (và không dám tiếp tục giấc mơ chơi bóng ở nước ngoài)" - Công Vinh cho biết.

"Chúng tôi phải thay đổi nhiều thứ với bóng đá Việt Nam. Cầu thủ không đủ sức mạnh, thể hình và không thể chạy quá nhiều.

Ở châu Âu hay Thái Lan hay nhiều người khác, họ luôn kiểm tra các kỹ năng thể chất bằng hệ thống dữ liệu GPS, song ở Việt Nam, chúng tôi không có những thứ đó.

Chế độ ăn uống cũng không tốt, nhưng cầu thủ không quan tâm họ ăn gì. Nếu họ ăn không đúng, họ không thể chơi tốt hay tập luyện tốt được. 

Các đội bóng V-League không có HLV thể lực, chất lượng mặt sân không đảm bảo và những trận đấu không đủ quyết liệt khi cầu thủ chẳng đủ sức chạy cả trận" - Công Vinh kết luận.

"Tôi không còn trẻ để tiếp tục thi đấu"

"Khép lại sự nghiệp thi đấu với hơn 50 bàn thắng cho tuyển Việt Nam, Công Vinh không chỉ là cầu thủ ra sân và ghi bàn hàng đầu. Với bóng đá Đông Nam Á, cầu thủ xứ Nghệ còn là một trong những cái tên nổi bật nhất.

le-cong-vinh-0715_2b240 4

Côn Vinh là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Việt Nam.

Giải nghệ sau thất bại của tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Suzuki Cup 2016, nhưng Công Vinh không rời xa bóng đá quá lâu. Tiền đạo kỳ cựu này được bổ nhiệm trở thành Quyền chủ tịch của CLB Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 2. Nói về quyết định giã từ sự nghiệp ở tuổi 31, Công Vinh cho biết:

"Đó là quyết định tôi đã suy nghĩ từ ít nhất 2 năm trước, bởi tôi đã chơi bóng trong khoảng thời gian rất dài, từ năm 12 tuổi. Thật khó để tin rằng tôi đã kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình.

Nếu tuyển Việt Nam vượt qua bán kết AFF Cup, tôi sẽ chơi bóng thêm vài năm nữa. Nhưng sau thất bại trước Indonesia, tôi đã rất buồn và nghĩ: "Mình không thể thi đấu thêm nữa".

AFF Cup 2014, chúng tôi bị loại ở bán kết. AFF Cup 2016, chúng tôi tiếp tục dừng bước ở bán kết. Tôi có thể thi đấu thêm 1 năm nữa, nhưng để làm gì chứ?" - Công Vinh lí giải quyết định giải nghệ.

Việt Nam là 1 trong 3 đội bóng Đông Nam Á được tham dự vòng loại Asian Cup 2019 và tràn trề cơ hội góp mặt tại vòng chung kết sau khi giải đấu này mở rộng số đội. Đó là lí do khiến Công Vinh có thể cân nhắc để trì hoãn quyết định giải nghệ, song cầu thủ này vẫn nhanh chóng quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu.

"Ở mùa bóng này, đội bóng của tôi (CLB TPHCM) chơi tại V-League lần đầu. Có nhiều trận, các tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội và tôi chợt nghĩ: Tôi vẫn có thể thi đấu và ghi bàn. Nhưng lời nói và hành động vốn gì không liên quan đến nhau.

Hiện tại, tôi đang quản lý một đội bóng. Đó là đội bóng tốt, đủ khả năng vô địch, chơi ở AFC Cup hay AFC Champions League. Chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực và trưởng thành, nhưng tôi không thể chơi bóng thêm nữa.

NAM_0145

 "Nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam không dám đối diện với thất bại". (Ảnh: Hồng Nam)

Tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều tiền đạo trẻ. Nhiều cầu thủ cần thời gian để cải thiện, trở nên toàn diện hơn, ghi nhiều bàn hơn. Tôi không thể trở lại bởi tôi không còn trẻ nữa. Tôi biết khi nào là thời điểm dành cho mình, nên khi nhìn lại, tôi không có gì hối hận cả" - Công Vinh chia sẻ.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn