Công Vinh ‘áp phe’ ngoạn mục, TP.HCM sắp có 'sát thủ siêu phẩm'

Thể thaoThứ Ba, 02/01/2018 10:08:00 +07:00

Sau khi có được HLV Miura, tiền vệ Phi Sơn, quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh tiếp tục áp phe ngoạn mục.

Đội bóng của Công Vinh đang ở rất gần bản hợp đồng trị giá 3 năm với tiền vệ Đỗ Văn Thuận. Cầu thủ sinh năm 1992 này sẵn sàng bồi thường 2 tỷ đồng để giải phóng bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 5/2018 của Sài Gòn FC để gia nhập đội bóng TP.HCM.

Văn Thuận là cầu thủ thi đấu cho CLB trẻ Hà Nội từ thời HLV Hoàng Văn Phúc ở hạng Nhất. Sau khi lên hạng, anh cùng CLB Hà Nội nam tiến và đổi tên thành Sài Gòn FC.

Ở mùa giải 2016, Văn Thuận thi đấu tổng cộng 2137 phút trong 24 trận đấu, ghi được 1 bàn thắng. Ở mùa giải vừa qua, Văn Thuận thi đấu tổng cộng 2320 phút trong 26 trận ra sân, ghi được 3 bàn thắng, trong đó siêu phẩm từ giữa sân vào lưới chính CLB TP.HCM của Văn Thuận thuộc hàng đẹp nhất giải.

Sự xuất sắc của Văn Thuận giúp Sài Gòn FC cán đích ở vị trí thứ 5. Cá nhân Văn Thuận được HLV Park Hang Seo triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Afghanistan ở lượt trận thứ 6 vòng loại Asian Cup 2019.

Nếu gia nhập TP.HCM, Văn Thuận là sự bổ sung chất lượng cho hàng tiền vệ sau Trần Phi Sơn.

Ngày 5/1 tới đây, CLB TP.HCM sẽ ra mắt HLV Miura cùng hàng loạt tân binh và không loại trừ Văn Thuận cũng sẽ xuất hiện ở buổi ra mắt này.

1_539920

Văn Thuận (số 14) trong cuộc đối đầu với CLB TP.HCM ở mùa giải vừa qua. 

Theo thông tin bên lề, để có được chữ ký của cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, CLB TP.HCM phải trả mức lương 20.000 USD/tháng. Đây được xem là mức lương cao nhất lịch sử V-League và cũng là nhà cầm quân ngoại hưởng lương cao nhất kể cả với cấp độ đội tuyển.

Người đứng đầu CLB Lê Công Vinh cho biết: "Mùa giải 2018 CLB TP.HCM sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ cả về vị trí Ban huấn luyện và các cầu thủ. Chúng tôi sẽ thay máu khoảng 80% lực lượng để giúp đội bóng có khả năng tranh chấp huy chương ở V-League 2018".

HÀ THÀNH
Bình luận
vtcnews.vn