Công Phượng: Thể hình không tốt, đá trung phong không dễ dàng

Thể thaoChủ Nhật, 13/10/2019 17:41:00 +07:00

Công Phượng thừa nhận anh không dễ đá ở vị trí trung phong do hạn chế về mặt thể hình.

Trong trận đấu với Malaysia, Công Phượng được xếp ở vị trí trung phong của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ mang áo số 10 được HLV Park Hang Seo đánh giá tròn vai, tuy nhiên anh cũng thừa nhận đó là màn trình diễn chưa tốt của bản thân. Công Phượng không có nhiều tình huống dứt điểm hay quấy phá hàng phòng ngự đối phương trước khi rời sân nhường chỗ cho Anh Đức.

"Hiện tại, tôi chưa được ra sân nhiều ở CLB, phong độ cũng tương đối. Trận vừa rồi tôi chơi ở vị trí cao nhất, theo đánh giá của tôi thì chơi chưa được tốt. Do thể hình không được tốt lắm nên để đá tốt ở vị trí đó cũng không dễ dàng", Công Phượng thừa nhận.

cong phuong

Công Phượng chưa chắc đá chính ở trận gặp Indonesia. (Ảnh: N.Đ)

Đối đầu Indonesia trên sân khách, Công Phượng và đồng đội có thể sẽ so tài với một cầu thủ nhập tịch gốc Brazil của đối thủ. Otavio Dutra, người vừa hoàn tất các thủ tục để đủ điều kiện ra sân cho Indonesia, sẽ là trở ngại đáng kể cho hàng công tuyển Việt Nam nhờ chiều cao 1m90. Dù vậy Công Phượng tin rằng nếu chơi với phong độ tốt nhất thì tuyển Việt Nam không ngại khó khăn nào.

"Đây là trận đấu sân khách của đội tuyển Việt Nam. Đó cũng là khó khăn vì đội tuyển vừa thi đấu xong, phải di chuyển nữa. Nhưng mỗi khi thi đấu, đội tuyển Việt Nam luôn đặt mục tiêu chiến thắng", Công Phượng nói.

"Việc bổ sung lực lượng là điểm tốt cho họ. Đội tuyển chúng ta phải luôn hết mình và cũng không bao giờ được chủ quan. Trong bóng đá mình không nói được trước điều gì. Có lúc mình đá tốt, có lúc mình đá không tốt. Khi mình đá tốt, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Tôi không chịu áp lực vì cống hiến cho đội tuyển quốc gia luôn là vinh dự".

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn