Công Phượng bị Sint-Truidense gạch tên, CĐV Việt Nam phản ứng bất ngờ

Thể thaoThứ Bảy, 14/09/2019 09:36:00 +07:00

Công Phượng tiếp tục nằm ngoài danh sách đăng ký thi đấu của Sint-Truidense trong trận tiếp đón Waasland-Beveren - đội bóng yếu nhất nước Bỉ.

Việc Công Phượng không có suất đá chính ở Sint-Truidense không còn khiến nhiều CĐV bất ngờ. Sau 20 phút ra sân trong thảm bại 0-6 của đội nhà trước Club Brugge, cầu thủ người Việt Nam không còn có thêm lần nào thi đấu.

Sự có mặt của nhiều cầu thủ tấn công châu Á khác như Lee Seung Woo, Tatsuya Ito, Yuma Suzuki càng khiến cơ hội của Công Phượng hẹp hơn.

Mới đây nhất, cầu thủ sinh năm 1995 bị loại khỏi danh sách đăng ký cho trận gặp Waasland-Beveren. Tuy nhiên, CĐV Việt Nam không còn phản ứng quá tiêu cực như thời gian đầu tiên. So với giai đoạn Công Phượng chơi cho Incheon United, người hâm mộ đã "mềm tính" hơn, chấp nhận việc cầu thủ con cưng phải dự bị, thậm chí đá cho đội trẻ ở châu Âu là bình thường.

Cong Phuong STVV

 CĐV Việt Nam động viên Công Phượng. 

Công Phượng từng phải lên tiếng mong CĐV không bình luận tiêu cực dưới các bài đăng của Sint-Truidense. Thông điệp của tiền đạo này phần nào có tác dụng khi những bình luận công kích Sint-Truidense đã ngớt dần. Thay vào đó, CĐV kiên nhẫn chờ đợi và tiếp tục động viên Công Phượng.

Màn thể hiện tốt ở đội U21 sẽ giúp Phượng có thêm niềm tin từ HLV Marc Brys. Mùa giải còn rất dài, cơ hội thi đấu chưa phải đã hết, dù rất mong manh.

Khó khăn của Công Phượng cũng giúp bóng đá Việt Nam nhìn lại vị thế. Rõ ràng, việc cầu thủ Việt Nam sang châu Âu thi đấu không còn là chuyện bất khả thi. Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá nước nhà có 2 cầu thủ cùng đá ở châu Âu (Văn Hậu sang Heerenveen), nhưng giữa việc được chiêu mộ và được tin dùng là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Những ngày dự bị ở Bỉ cũng khiến cảm giác bóng của Công Phượng bị ảnh hưởng. Đây là nỗi lo lớn với HLV Park Hang seo bởi hàng công tuyển Việt Nam không có nhiều lựa chọn chất lượng. Nếu không được ra sân thường xuyên, rất có thể Công Phượng sẽ về V-League chơi bóng mùa tới.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn