Trọng tài may mắn bắt chính, tuyển Thái Lan tự tin không thua Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 18/11/2019 07:00:00 +07:00

Trọng tài Ahmed Al-Kaf được truyền thông Thái Lan coi là thần tài của đội bóng.

Trọng tài Ahmed Al-Kaf là trọng tài có tiếng tại châu Á. Ông từng cầm còi trong nhiều trận đấu quan trọng và được coi là 'Collina của châu Á'. 

Đối với riêng đội tuyển Việt Nam, ông Al-Kaf được cho là luôn mang lại điềm lành khi đội bóng áo đỏ giành chiến thắng 2/3 trận đấu mà ông điều khiển. Trận thua duy nhất là trận chung kết U23 châu Á tại Thường Châu khi U23 Việt Nam để thua U23 Uzbekistan trong những phút cuối cùng. 

alkaf

 Ông Al-Kaf rất được lòng truyền thông Thái Lan. 

Tuy nhiên, đối với Thái Lan, ông Al-Kaf thậm chí còn được coi là "thần tài". Tờ SMM Sport gọi trọng tài người Oman là "may mắn" của đội bóng. Cụ thể, vị trọng tài này 2 lần làm nhiệm vụ trong các trận đấu có mặt Thái Lan và đội bóng này đều không thua. 

Ông Al-Kaf cầm còi trong trận đấu tại Vòng bảng AFF Cup 2014 giữa Thái Lan và Malaysia. Đây là trận đấu mà người Thái chiến thắng với tỷ số 3-2 bằng cú đúp của tiền đạo Adisak và 1 bàn của Charyl. Amry và Safiq là tác giả các bàn thắng của Malaysia. 

Thắng Malaysia, Thái Lan dẫn đầu bảng B, rồi gặp lại Malaysia trong trận chung kết và giành chức vô địch. 

Ông Ahmed Al-Kaf làm nhiệm vụ trong một trận đấu quan trọng khác của Thái Lan. Đó là trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Thái Lan tiếp tục gặp lại Malaysia và cầm hòa đội bóng này với tỷ số 0-0 trong trận lượt đi trên sân nhà Bukit Jalil của Malaysia (ông Al-Kaf cầm còi). 

Người Thái đang kỳ vọng chuỗi thành tích này sẽ tiếp tục lặp lại trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/11 khi tuyển Thái Lan làm khách tại Mỹ Đình.

An Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn