Chuyên gia: ‘Tôi xin ngả mũ cúi chào HLV Park Hang Seo’

Thể thaoThứ Ba, 26/03/2019 23:10:00 +07:00

Bình luận viên lão làng Nguyễn Tiến Đức cho biết, ông xin ngả mũ cúi chào HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam.

“Cảm giác của tôi lúc này là cực kỳ sung sướng. Đầu tiên, tôi chúc mừng những người hâm mộ Việt Nam đã đến sân cổ vũ cho đội tuyển dù hôm nay là trận đấu hết sức khó khăn. Hôm nay tôi rất tiếc không mang cái mũ cao bồi miền Tây đi để tôi có thể ngả mũ cúi chào HLV Park Hang Seo và toàn bộ các cầu thủ U23 Việt Nam. Các cầu thủ đã thể hiện đúng bản lĩnh Việt Nam”, BLV Nguyễn Tiến Đức hào hứng mở đầu phần bình luận sau chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan.

u23vn-U23 Thailan

Hà Đức Chinh ăn mừng bàn mở tỷ số. (Ảnh: Tùng Đinh) 

“Chúng ta bị dồn vào thế chân tường. Trước đối thủ có 2 sự lựa chọn hoặc là thắng, hoặc là hòa song các học trò HLV Park Hang Seo đã vượt qua ải khó khăn bằng tinh thần quyết tâm và sự lột xác hoàn toàn so với trận đấu với U23 Indonesia”, BLV Nguyễn Tiến Đức tiếp lời.

Highlights U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan

Ông phân tích kỹ hơn về chiến thắng Quang Hải và các đồng đội: “Hôm nay về chiến thuật chúng ta quá hợp lý. Chúng ta vào cuộc đá xù xì một chút, chịu trận một chút khi U23 Thái Lan tấn công nhưng bằng sự tuân thủ chiến thuật của HLV Park Hang Seo và đường phản công sắc bén, chúng ta đã có được bàn mở tỷ số mà tôi cho rằng đó là mẫu mực của lối đá phản công.

Văn Hậu đi bóng vào trung lộ, vẩy một quả má ngoài chân trái để chọc khe cho Đức Chinh thoát xuống ghi bàn thắng. Bàn thắng này đã giải tỏa được tâm lý cầu thủ để từ đó, các cầu thủ chơi thanh thoát, giữ vững cự ly đội hình, hỗ trợ cho nhau tốt hơn.

Bàn thắng thứ 2 giúp chúng ta thêm tự tin, đồng thời làm cho U23 Thái Lan thêm nóng mặt và sự trả đũa của Supachai chỉ là kết quả của sự dồn ép. U23 Thái Lan cứ tưởng là thắng được chúng ta. HLV Alexander Gama trước trận cũng khẳng định, đội bóng của ông sẽ thắng U23 Việt Nam còn cầu thủ Thái thì nói ở đẳng cấp trên U23 Việt Nam”.

Hoang Duc 7

Hoàng Đức ghi bàn với cú xoay compa dứt điểm điệu nghệ.

Nói về Quang Hải ở trận đấu này, BLV Tiến Đức chia sẻ: “Trước trận đấu, Quang Hải phải trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn khi chịu sức ép lớn về thể lực và tâm lý. Nhưng hôm nay Quang Hải đã trở lại là chính mình, ghi dấu ấn trong toàn bộ trận đấu.

Nhìn danh sách ra sân thì Quang Hải là tiền đạo nhưng thực tế anh đá lùi sâu ở giữa sân nhiều hơn, đá với vai trò tự do. Đây là vai trò thích hợp nhất của Quang Hải. Anh chạy chỗ nhiều, di chuyển nhiều khiến đối phương rất khó theo kèm hoặc áp sát thì phải phạm lỗi.

Bàn thắng thứ 2 của U23 Việt Nam tôi rất thích bởi Quang Hải đã có một pha đột phá vào vòng cấm rồi chuyền cho Hoàng Đức đá nối chân trái đầy cảm giác. Tôi cho đây là bàn thắng đẹp nhất và Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu hôm nay”.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn