Việt Nam cần đặt trọng tâm AFF Cup, sớm gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo

Thể thaoThứ Sáu, 07/09/2018 17:08:00 +07:00

Tuyển Việt Nam cần đặt trọng tâm phấn đấu cho AFF Cup 2018, đồng thời VFF nên có những động thái xúc tiến kéo dài hợp đồng với HLV trưởng Park Hang Seo.

Tám tháng thành công ở đấu trường châu lục với danh hiệu Á quân U23 châu Á và hạng Tư ASIAD đã nâng bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới. Thầy trò HLV Park Hang Seo nhận được sự nể trọng của nhiều đối thủ trong khu vực và sẽ là nhân tố đáng chú ý ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Tuyển Việt Nam cần đặt trọng tâm ở AFF Cup

Theo BLV Quang Huy, bóng đá trẻ Việt Nam đã đạt được thành tích ấn tượng, song chỉ thành công của đội tuyển quốc gia mới là thước đo chuẩn xác nhất.

"Bóng đá trẻ Việt Nam đã tiệm cận trình độ châu lục, bắt đầu với thành công của lứa U19, U23 và giờ là Olympic Việt Nam với hạng Tư ASIAD, nhưng đánh giá nền bóng đá phải thông qua đội tuyển quốc gia. Chúng ta mới làm tốt khâu đào tạo trẻ, còn màn trình diễn tại AFF Cup tới đây mới mang đến cái nhìn toàn diện hơn về bóng đá Việt nam. Đó mới là thuốc thử chính xác nhất. 

Vinh

 Tuyển Việt Nam (áo đỏ) bị loại bán kết trong hai kỳ AFF Cup gần nhất.

Đến như Brazil có năm lần vô địch thế giới song phải đến kỳ Olympic vừa rồi mới có được tấm huy chương vàng đầu tiên để thấy thành tích giải trẻ không phản ánh nhiều điều.

Tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa. Nói là đội tuyển quốc gia song đội hình vẫn gồm bộ khung U23 và một vài cầu thủ tăng cường thôi. Chúng ta cần có thành tích tốt ở AFF Cup, lấy đó là trọng tâm, còn Asian Cup vẫn quá sức với chúng ta. Giải đấu gồm các đội tuyển quốc ra rất mạnh ở châu Á sẽ mang lại trải nghiệm rất khác" - BLV Quang Huy nhận định.

Đồng ý với BLV Quang Huy, HLV Lê Thụy Hải cho rằng tuyển Việt Nam chưa đủ tầm vóc để nghĩ đến chuyện buông giải này, thắng giải kia. Chức vô địch AFF Cup vẫn là điều khả dĩ nhất mà các học trò của HLV Park Hang Seo cần hướng tới lúc này.

"Bóng đá Việt Nam phải phấn đấu đạt được những điều chúng ta cần có. Ở AFF Cup, tuyển Việt Nam phải cố gắng vô địch, chí ít cũng là về nhì, song các cầu thủ chưa làm được điều đó.

olympicvn-1 3

Thành công của Olympic Việt Nam chỉ đóng vai trò bước đệm.

Chỉ những đội bóng đã rất hay, rất mạnh và giàu thành tích ở đấu trường ấy rồi mới nghĩ đến chuyện bỏ giải này để tập trung giải nọ, coi nhẹ giải thấp để tiến đến chơi ở giải đấu ở tầm cao hơn. Đặt ra mục tiêu đó, họ sẽ có sự chuẩn bị khác, dành sân chơi thấp hơn để các cầu thủ vừa phải hơn thi đấu, khác với chúng ta" HLV Lê Thụy Hải phân tích.

Tuyển Việt Nam đủ sức đi đến đâu ở AFF Cup?

Những thành công liên tiếp trong khoảng thời gian vừa qua đặt ra áp lực thành tích với bóng đá Việt Nam. Trong hai kỳ AFF Cup gần nhất, HLV Toshiya Miura và HLV Nguyễn Hữu Thắng đều bị chỉ trích khi đội tuyển dừng bước ở bán kết. 10 năm sau danh hiệu vô địch AFF Cup 2008, tuyển Việt Nam chưa lần nào trở lại chung kết giải đấu khu vực.

"Không nên áp lực hay sợ sệt sức ép thành tích ở giải đấu tới. Với những gì đã chứng tỏ, cộng với sự bổ sung từ các cầu thủ đàn anh, tuyển Việt Nam đủ sức có được kết quả tốt. Các cầu thủ có thực lực và biết cách giữ thăng bằng để vượt qua áp lực. Nếu phát huy được khả năng, tuyển Việt Nam đủ sức vào chung kết, những thứ xa hơn thì hơi khó nói" - BLV Quang Huy khẳng định.

olympicvietnam-tap-04 4

HLV Park Hang Seo đang có trong tay tập thể giàu tiềm năng.

Trong khi đó, HLV Lê Thụy Hải khẳng định tuyển Việt Nam phải nỗ lực hết sức, dù ngay sau AFF Cup đã là Asian Cup với quỹ thời gian chuẩn bị eo hẹp.

"Nếu tuyển Việt Nam không dồn sức ở AFF Cup mà tập trung cho Asian Cup, liệu chúng ta có thắng Asian Cup không? Nếu không thắng, chúng ta sẽ nói gì?

Quan điểm của tôi là phải phấn đấu ở tất cả các giải. Đó đều là cơ hội để thi đấu, cọ xát và nhìn nhận lại khả năng của mình. Khi đã đạt đến đỉnh cao ở một giải rồi, chúng ta hẵng nghĩ đến chuyện bỏ giải đó để hướng tới giải lớn hơn. Mà bóng đá Việt Nam thì chưa ở cái tầm đó" - HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

VFF cần sớm gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo

Câu chuyện hợp đồng của HLV Park Hang Seo đang là chủ đề nóng trong ít ngày vừa qua. Theo báo giới, mức lương 22.000 USD hiện tại của chiến lược gia 59 tuổi là quá thấp so với các đồng nghiệp trong khu vực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo khẳng định không bận tâm nhiều đến mức lương và thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên, "thuyền trưởng" người Hàn Quốc sẽ vui vẻ ký vào hợp đồng mới nếu VFF đưa ra lời đề nghị.

Theo BLV Quang Huy, mối quan hệ giữa HLV Park Hang Seo và bóng đá Việt Nam là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, và VFF nên có những động thái để kéo dài thời hạn hợp đồng với HLV trưởng.

park-hang-seo-1905588

HLV Park Hang Seo đã giúp bóng đá Việt Nam "đổi đời".

"HLV Park Hang Seo và bóng đá Việt Nam đã chứng tỏ được cơ duyên thông qua thành tích trong gần một năm làm việc. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng có môi trường làm việc phù hợp khi ông được trọng thị ở Việt Nam. Hình ảnh ông Park cũng xuất hiện ở nhiều nơi và là đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng.

Bản thân VFF cũng muốn tận dụng HLV Park Hang Seo trong vai trò lớn hơn công việc huấn luyện, bởi sự hiểu biết về bóng đá châu Á cũng như tầm nhìn, năng lực đã được kiểm chứng sau nhiều năm ngồi ghế chỉ đạo. Nói tóm lại, đây là mối quan hệ mang đến nhiều lợi ích cho cả hai" - BLV Quang Huy kết luận

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn