Chưa chốt đối thủ đá giao hữu với U23 Việt Nam trước giải châu Á

Thể thaoThứ Hai, 16/12/2019 16:21:00 +07:00

U23 Việt Nam sẽ đá 1 trận giao hữu trước thềm giải U23 châu Á, nhưng chưa rõ thời gian và đối thủ.

U23 Việt Nam sẽ có 1 trận giao hữu trên đất Thái Lan để chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, nguồn tin từ VFF cho biết đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo chưa được xác định. Chắc chắn U23 Việt Nam sẽ "thử lửa" để kiểm nghiệm đội hình và chốt bộ khung cho giải đấu mà toàn đội là đương kim á quân.

U23 Việt Nam hiện tại đang có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Các tuyển thủ đang hồi phục chấn thương ở các mức độ khác nhau như Đình Trọng, Trọng Hùng, Quang Hải sẽ được đưa tới bệnh viện chụp chiếu, kiểm tra. Căn cứ vào kết quả từ bệnh viện, HLV Park Hang Seo sẽ quyết định có sự dụng các cầu thủ này hay không.

Trong Hung

Trọng Hùng (số 20) nằm trong nhóm cầu thủ phải kiểm tra chấn thương. 

U23 Việt Nam nằm ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 cùng các đối thủ U23 UAE, U23 Jordan, U23 Triều Tiên. Ngoại trừ Triều Tiên, U23 Việt Nam đã gặp UAE và Jordan ở giải U23 châu Á 2016 và toàn thua. Ở trận giao hữu tại TP.HCM cách đây chưa lâu, U23 Việt Nam hoà U23 UAE với kết quả 1-1.

Để giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam phải lọt vào top 3 hoặc đứng thứ 4 trong trường hợp U23 Nhật Bản có mặt ở bán kết. Mục tiêu trước mắt của Quang Hải cùng đồng đội là vượt qua vòng bảng.

U23 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu cọ xát với Tuyển SV trường ĐH Yeungnam vào ngày 18/12 và CLB Busan Transportation Cooperation của Hàn Quốc vào ngày 21/12. Ngày 22/12, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở về TP.HCM tiếp tục tập luyện đến ngày 1/1 hoặc 2/1/2020 sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn