'Chiến binh' Trọng Hoàng rách bươm đầu gối, thầy Park nóng nảy nhận thẻ vàng

Thể thaoChủ Nhật, 08/12/2019 09:20:00 +07:00

Trọng Hoàng và các đồng đội U22 Việt Nam liên tục bị cầu thủ U22 Campuchia chơi xấu trong trận bán kết bóng đá nam SEA Games 30.

U22 Việt Nam có chiến thắng giòn giã 4-0 trước U22 Campuchia, song HLV Park Hang Seo thừa nhận đây không phải trận đấu dễ dàng. Nhiều thời điểm, U22 Campuchia liên tục chơi xấu các cầu thủ U22 Việt Nam, khiến ông thầy người Hàn Quốc không giữ được bình tĩnh. 

U22 Viet Nam-2

Trọng Hoàng là cầu thủ bị đá xấu nhiều nhất ở trận này. Số 8 của U22 Việt Nam nằm sân đau đớn với đầu gối chảy máu. 

trong hoang 3 12

 Chàng chiến binh của U22 Việt Nam liên tục đau đớn nằm sân.

U22 Viet Nam-18 4

Ở tuổi 30, Trọng Hoàng vẫn miệt mài cày ải cho mục tiêu vô địch SEA Games 30.

U22 Viet Nam-3 8

 Tiến Linh cũng phải rời sân trong hiệp 1. U22 Việt Nam đang gặp khó về lực lượng khi Trọng Hùng chưa thể trở lại, Quang Hải nghỉ hết SEA Games.

U22 Viet Nam-8 3

Chứng kiến các cầu thủ bị đá xấu nhiều lần, ban huấn luyện U22 Việt Nam không giữ được bình tĩnh.  

Park Hang Seo the vang 7

HLV Park Hang Seo nhận thẻ vàng vì thiếu kiềm chế. Đây là thẻ vàng thứ hai của ông thầy người Hàn Quốc trong 4 tháng qua. 

U22 Viet Nam-9 5

 HLV Park Hang Seo lặng lẽ quay về băng ghế chỉ đạo. Trả lời sau trận, ông nói rằng mình đủ kinh nghiệm để biết phải làm gì.  

U22 Viet Nam-12 6

 HLV Park Hang Seo liên tục chỉ đạo cầu thủ trong trận này. Ông gọi Việt Hưng, Hùng Dũng, Thái Quý, yêu cầu chơi đúng vị trí. Chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục thúc giục dù U22 Việt Nam đã thắng tới 3-0. 

U22 Viet Nam-4 9

 Mặt sân cỏ nhân tạo trơn trượt và cứng khiến cầu thủ rất dễ gặp chấn thương. 

U22 Viet Nam-5 10

 Ngoài Trọng Hoàng thì Hùng Dũng, Thái Quý, Thành Chung trong trận này cũng nhiều lần là nạn nhân của những pha "bỏ bóng đá người". 

U22 Viet Nam-7 11

 Tuy nhiên, U22 Việt Nam vẫn đá rất "nhiệt", khiến đối thủ nhiều lần vất vả và thắng đậm để lọt vào chung kết sau 10 năm chờ đợi. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn