Chelsea thăng hoa không bằng măng non của Mourinho

Thể thaoThứ Hai, 09/02/2015 05:17:00 +07:00

Phải chăng huấn luyện viên 52 tuổi quá ám ảnh bởi chiến thắng tới mức không dám tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ trưởng thành?

(VTC News) – Phải chăng huấn luyện viên 52 tuổi quá ám ảnh bởi chiến thắng tới mức không dám tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ trưởng thành?

Khi trở lại Chelsea mùa hè năm 2013, Mourinho tuyên bố ông sẽ rèn giũa các cầu thủ ở lò đào tạo Chelsea trở thành huyền thoại của đội bóng. Thế nhưng đã 1 năm rưỡi trôi qua và hiện tại những cái tên như Dominic Solanke, Lewis Baker và Izzy Brown chưa để lại dấu ấn gì với người hâm mộ The Blues, chứ đừng nói tới việc được gọi lên tuyển Anh như lời hứa hẹn của Người Đặc Biệt.
chelsea
Từ trái sang phải: Izzy Brown, Dominic Solanke, Lewis Baker - ba cầu thủ trẻ Mourinho tin sẽ thi đấu cho tuyển Anh.
Có người cho rằng Mourinho hiểu rõ sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao nên chưa vội sử dụng những viên ngọc thô kể trên. Tuy nhiên đây là lý do khó chấp nhận vì không ít tài năng trẻ đang nổi lên tại giải Ngoại hạng Anh trong hai mùa bóng gần đây.

Sterling tại Liverpool, Coquelin của Arsenal và James Wilson của Man Utd đều tiến những bước vững chắc và gây được ấn tượng với giới chuyên môn. Nhìn sang các giải đấu khác, El Haddadi mới 19 tuổi nhưng cũng không ít lần ra sân cùng với các ngôi sao Barca.


Một lý do dễ chấp nhận hơn là Chelsea đang sở hữu một đội hình rất có chiều sâu và hiếm khi gặp chấn thương. Cech, Drogba và Remy đều chưa có nhiều dịp đá chính ở mùa bóng năm nay, trong khi Schurrle và Salah đã ra đi vì không chịu nổi cảnh dự bị. Vì vậy, có đôn bao nhiêu sao trẻ lên đội một thì cũng rất khó để các cổ động viên Chelsea được chứng kiến họ ra sân.

Video Aston Villa 1-2 Chelsea

Mourinho chỉ sử dụng cầu thủ ở dạng tiềm năng khi các trụ cột lớn tuổi gặp chấn thương hoặc bất hòa với ông. Tại Real Madrid nếu không để dằn mặt Sergio Ramos thì có lẽ chẳng bao giờ ông tạo cơ hội cho Varane ra sân thường xuyên.

Ở Chelsea hiện tại dù Cahill đang sa sút thảm hại nhưng mãi tới giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải, chiến lược gia người Bồ mới trao cơ hội đá chính cho Kurt Zouma. Mục tiêu duy nhất của Mourinho là giành chiến thắng nên việc tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ trải nghiệm không phải ưu tiên của ông.

Cũng bởi vì thế, các sản phẩm cây nhà lá vườn của The Blues sẽ mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn: Thể hiện xuất sắc ở cấp độ trẻ, được gọi lên đội một để ra sân trong những trận đấu vô thưởng vô phạt, trước khi ra đi theo dạng cho mượn và cuối cùng bị bán không thương tiếc.
Lucas Piazon
Lucas Piazon là một trong số những tài năng được cho mượn của Chelsea
Có không ít cách để Mourinho vừa sử dụng măng non vừa phục vụ tốt những tính toán của ông. Ví dụ trong trường hợp Fabregas quá tải, đội bóng áo xanh không thể thay thế vai trò làm bóng của anh bằng những Mikel, Ramires hay Matic.

Khi đó Loftus-Cheek, cầu thủ sinh năm 1996 và là trụ cột U19 Anh sẽ là phương án không tệ. Tiền vệ này có nhãn quan chiến thuật và khả năng phòng ngự, nhưng được đánh giá cao nhất ở sự điềm tĩnh khi cầm bóng và dẫn dắt lối chơi.

Cùng với đó, Zouma nên được thường xuyên đá chính sau những màn trình diễn ấn tượng gần đây. Sức trẻ của hậu vệ người Pháp là sự bổ sung hoàn hảo ở trung tâm hàng phòng ngự bên cạnh đội trưởng kỳ cựu John Terry.

Tập trung cho chiến thắng trước mắt là quan trọng, song để có một chu kỳ thành công lâu dài thì cần một nền tảng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Không còn sớm nhưng cũng không phải quá muộn để Mourinho thực hiện cam kết của ông : Tạo nên một di sản thành công bằng chính nguồn lực của đội bóng.

Quốc Việt

Bình luận
vtcnews.vn