Chelsea liên tiếp tậu sao: Cứ theo Barca mà học

Thể thaoThứ Năm, 12/07/2012 07:32:00 +07:00

Hazard, Marin, Mata, Ramires, sắp tới có thể thêm Oscar, đó là hàng công của Chelsea. Khá giống Barcelona với Pedro, Messi, Iniesta, Xavi, Fabregas.


Hazard, Marin, Mata, Ramires, sắp tới có thể thêm Oscar, đó là hàng công của Chelsea. Khá giống Barcelona với Pedro, Messi, Iniesta, Xavi, Fabregas. Những cầu thủ hạn chế về chiều cao nhưng vô cùng nhanh nhẹn, kỹ thuật tuyệt vời, ghi bàn giỏi, không cơ bắp nhưng sức chịu đựng va chạm tốt. Đó là hình mẫu của bóng đá hiện đại, phát xuất từ thành công của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.

Một mô hình thành công rực rỡ tạo tiền đề cho biết bao công trình nghiên cứu, tìm tòi, học tập và cả rập khuôn. Chelsea không phải là đội bóng đầu tiên muốn bắt chước Barcelona hay La Roja. Tuyển Pháp ở Euro 2012 cũng vậy, với những cầu thủ "nhỏ nhưng có võ" như Ribery, Nasri, M’Vila, Cabaye, Martin… Tuy nhiên, khi Pháp gặp TBN ở tứ kết EURO 2012, Laurent Blanc không dám dùng tiki taka của Les Bleus đối chọi với tiki taka của La Roja. Blanc lý luận: "Tiki taka của TBN là đỉnh cao, không thể dùng phiên bản của tiki taka để đánh bại tiki taka".

Eden Hazard là một cái tên đầy hứa hẹn của Chelsea


HLV của tuyển Pháp có lý. Blanc chọn lối chơi khác đối đầu với TBN, nhưng thất bại. Tóm lại, dù Pháp đá kiểu nào cũng sẽ thua TBN, trừ khi Les Bleus may mắn. Điều đó cũng có nghĩa là, để bắt chước tiki taka của TBN không dễ khi muốn vươn lên đỉnh cao nhất của bóng đá.

Trường hợp của Blanc và Les Bleus nhắc nhở Roberto Di Matteo và Chelsea. Kể cũng lạ, bởi The Blues vừa đánh bại Barcelona trên đường tiến đến chức vô địch Champions League 2012. Ở những lần đối đầu Barca trong quá khứ, Chelsea cũng chẳng lép vế, nghĩa là The Blues vẫn có thể tin vào phong cách của chính mình đủ sức đem lại thành công trước tiki taka của bóng đá TBN.

Tại sao Chelsea lại phải thay đổi, khi để thành công như Barca là điều vô cùng khó khăn? Không ai phủ nhận tài nghệ của Messi và các cầu thủ giỏi trong đội hình Barca, nhưng chính lối chơi và tính tập thể cũng mang ý nghĩa quan trọng chẳng kém. Nói cách khác, những CLB, đội tuyển muốn rập khuôn Barca sẽ rất khó thành công, bởi không hội đủ những yếu tố về con người, lối chơi, tinh thần như CLB xứ Catalan (hay đội tuyển TBN).

Giải Oscar cho The Blues?


Barca và La Roja thành công rực rỡ trong 4 năm qua, nhưng khi thế hệ của Xavi, Iniesta kết thúc, rất khó để CLB xứ Catalan và đội tuyển xứ đấu bò tiếp tục thành công. Johan Cruyff nhắc nhở rằng tiki taka không có gì là mới, chẳng qua gần đây mới được thực hiện một cách tuyệt đỉnh.

Vài chục năm trước, bóng đá Brazil sau thất bại ở World Cup 1974 và 1978 đã nhận ra rằng lối chơi nhỏ, nhuyễn dựa vào những con người thấp bé nhưng kỹ thuật điêu luyện (rất giống Barca và TBN ngày nay) không còn phù hợp nữa. Brazil thay đổi về tư duy bóng đá và cách chọn cầu thủ, đổi lại là thành công ở World Cup 1994, 1998, 2002. Trong khi đó, Argentina vẫn trung thành với phong cách cổ điển của bóng đá Nam Mỹ, hệ quả là từ năm 1993 đến nay Albiceleste chưa bao giờ đăng quang ở World Cup, Copa America hay Confederations Cup.


Trên đây là những kinh nghiệm và ví dụ tiêu biểu cần xem xét không chỉ với Chelsea, mà còn với những đội bóng ôm giấc mộng "tiki taka và Barca, TBN".



Nguyên Chương (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn