Chelsea 2014: Chú ngựa nhỏ vụt biến thành chiến mã

Thể thaoThứ Tư, 31/12/2014 06:46:00 +07:00

Năm 2014, Chelsea chuyển mình như vũ bão, từ chú ngựa nhỏ thất bại, trở thành chiến mã thiện chiến trong tay Mourinho.

(VTC News)- Năm 2014, Chelsea chuyển mình như vũ bão, từ chú ngựa nhỏ thất bại, trở thành chiến mã thiện chiến trong tay Mourinho.

Nửa sau mùa giải 2013/2014

Chelsea khởi đầu như mơ với nhiều tín hiệu tích cực trên sân cỏ. Họ bất bại suốt tháng 1 với thành tích 5 thắng, 1 hòa. Nổi bật trong đó là trận thắng Manchester United 3-1 với cú hattrick của Samuel Eto’o.
Chelsea tháng 1
 Eto'o lập hattrick vào lưới Man Utd
Ngay sau chiến thắng đình đám này, Mourinho gây sốc khi đẩy Juan Mata sang Man Utd với giá 48 triệu Euro. Tài năng trẻ Kevin De Bruyne cũng phải ra đi do không tìm được chỗ đứng ở Stamford Bridge. Ở chiều ngược lại, Chelsea đón về cầu thủ chạy cánh Mohamed Salah và tiền vệ đánh chặn Nemanja Matic.

Đầu tháng 2, Chelsea giành thêm 3 điểm trên sân Man City nhờ màn trình diễn ấn tượng của Matic. Tiền vệ người Serbia chơi hay đến nỗi làm lu mờ hoàn toàn ngôi sao hàng đầu Ngoại hạng Anh, Yaya Toure. Kết thúc tháng 2, Chelsea nắm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.
Chelsea-Man City
 Nemanja Matic áp đảo Yaya Toure
Tiếc là, tháng 2 của Chelsea không thật trọn vẹn khi họ để Man City phục thù thành công bằng chiến thắng 2-0 tại FA Cup.

Đến giữa tháng 3, chuỗi 14 trận bất bại tại Premier League của Chelsea bị Aston Villa chặn đứng. Đây là trận đấu mà Willian, Ramires lần lượt phải nhận thẻ đỏ rời sân. Mourinho cũng bị trọng tài truất quyền chỉ đạo vì lỗi phản ứng. Trận đấu này đã báo hiệu những khó khăn đang chờ đợi phía trước The Blues.
Chelsea
 Thẻ đỏ của Ramires trong trận gặp Aston Villa
Phần còn lại trong tháng 3 của Chelsea là những màn trình diễn thất thường. Họ giành chiến thắng 2-0 trước Galatasaray ở Champions League, hủy diệt Arsenal 6-0 trong trận đấu thứ 1000 Wenger dẫn dắt Pháo Thủ. Nhưng Chelsea cũng mất vị trí dẫn đầu BXH sau thất bại 0-1 trên sân Crystal Palace.

Bước sang tháng 4, Chelsea nối dài màn trình diễn phập phù khi để Paris Saint-Germain đánh bại 3-1 ở lượt đi tứ kết Champions League. Rất may, chiến thắng 2-0 ở trận lượt về đã giúp đoàn quân áo xanh lật ngược thế cờ, xuất sắc tiến vào bán kết gặp Atletico Madrid.

Dù đã vượt qua vòng tứ kết Champions League nhưng Mourinho không thể đem sự hưng phấn ở đấu trường châu lục trở về giải Ngoại hạng Anh. Trận thua trên sân nhà trước Sunderland gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng lên ngôi vương ở xứ sở sương mù.
Chelsea
Chelsea thua Sunderland 1-2
Trong khi ấy, trận bán kết lượt đi Champions League kết thúc với tỷ số 0-0. Cech, Terry lần lượt gặp chấn thương và buộc phải rời sân sớm. 

Ở trận lượt về, The Blues sụp đổ hoàn toàn. Dù Chelsea có bàn thắng mở tỷ số nhưng cuối cùng Atletico Madrid mới là những người giành được quyền vào chơi trận chung kết bằng chiến thắng 3-1.
CHelsea thua
Lần thứ 6 Mourinho thất bại trong 8 lần lọt vào bán kết Champions League 
Xen giữa những trận đấu này là chiến thắng 2-0 của Chelsea trên sân Liverpool. Cú trượt chân định mệnh của Gerrard là điểm nhấn lớn nhất, góp phần đưa Man City tiến gần chức vô địch Premier League. Chelsea kết thúc giải quốc nội với ở vị trí thứ 3, giành được 82 điểm. 
Chelsea
 Đây có lẽ là khoảnh khắc đau đớn nhất trong sự nghiệp của Gerrard
Kỳ chuyển nhượng hè sôi động

Mourinho ví Chelsea của mùa bóng 2014 chỉ là “chú ngựa nhỏ” đang chạy đà. Giờ là lúc ông biến “chú ngựa nhỏ” trở thành con chiến mã đích thực.

Để hiện thực hóa tham vọng của Mourinho, Chelsea chi ra tổng cộng 85,3 triệu Euro trong phiên chợ hè 2014. Trong đó Diego Costa (32 triệu), Didier Drogba (CNTD) và Loic Remy (10,5 triệu) là những sự tăng viện cho hàng công. Khi các chân sút mới xuất hiện, bộ ba thi đấu kém khởi sắc ở mùa giải 2013/14 là Samuel Eto’o, Demba Ba và Fernando Torres lần lượt ra đi tìm bến đỗ mới.
Chelsea
 Diego Costa đầu quân cho Chelsea
Hàng tiền vệ Chelsea gần như giữ nguyên bộ khung của mùa giải trước. Chỉ có một điểm nhấn đáng kể là sự hiện diện của Cesc Fabregas. Cầu thủ người Tây Ban Nha chính là chìa khóa cần thiết để Mourinho vận hành lối chơi theo hướng linh hoạt hơn.

Tiền vệ đến từ Barcelona có kỹ thuật thượng thừa, nhãn quan chiến thuật xuất sắc đồng thời sở hữu kinh nghiệm dày dạn tại giải Ngoại hạng Anh. Thật may mắn cho Chelsea khi Wenger từ chối đưa cựu đội trưởng Arsenal trở về Emirates.
Clip: Màn trình diễn của Diego Costa năm 2014

Thủ môn Thibaut Courtois và trung vệ Kurt Zouma cũng trở lại sau khi hết hợp đồng cho mượn. Mourinho thể hiện quyết tâm cùng sự tin tưởng tuyệt đối vào những lựa chọn gây nhiều tranh cãi này. 

Tuy nhiên, Courtois đã chứng tỏ vì sao giới chuyên môn xếp anh vào danh sách những người gác đền hàng đầu thế giới. Màn trình diễn của Courtois trong nửa cuối năm 2014 là rất thuyết phục, đặc biệt khi được chơi cạnh người đồng đội cũ Filipe Luis, hậu vệ gia nhập Chelsea từ Atletico với giá 20,3 triệu Euro.
Chelsea
Courtois trở về và ngay lập tức trở thành thủ môn số 1 của Chelsea 
Theo chiều ngược lại, việc hai công thần Frank Lampard và Ashley Cole ra đi sau nhiều năm cống hiến gây ra khá nhiều tiếc nuối.

Chelsea cũng bán đi hai cầu thủ đang ở độ tuổi sung sức: David Luiz sang PSG và Romelu Lukaku sang Everton. Cho đến lúc này, đó vẫn là quyết định chính xác từ ban lãnh đạo đội bóng.

Về mặt chuyên môn, Chelsea không cần phải quá tiếc nuối khi David Luiz chỉ là sự lựa chọn thứ 3 ở vị trí trung vệ còn Lukaku khó mà cạnh tranh được với những tiền đạo kinh nghiệm như Diego Costa hay Drogba. Về mặt tài chính, việc thu về tổng cộng hơn 100 triệu Euro giúp The Blues cân bằng cán cân thu chi theo luật tài chính nghiêm ngặt mà UEFA áp dụng.
Lampard
Frank Lampard ra đi sau 13 năm gắn bó cùng Chelsea
Nhìn chung kỳ chuyển nhượng hè 2014 là kỳ chuyển nhượng rầm rộ và thành công nhất của Chelsea trong nhiều năm qua. Đội bóng thành London sớm tìm được những mảnh ghép cần thiết để Mourinho có được đội hình ưng ý nhất cho mùa giải mới.

Đầu mùa bóng 2014/15

Đây là quãng thời gian thi đấu cực kì thành công của Chelsea. Sau một mùa hè chuẩn bị kỹ càng, The Blues ngay lập tức càn quét Premier League bằng sức mạnh hủy diệt. Sau trận đấu cuối cùng của năm 2014 với Southampton, Chelsea đã chơi tổng cộng 19 trận, thắng 14 trận, hòa 4 trận và chỉ để thua 1 trận.

Điểm khác biệt chủ yếu của Chelsea ở mùa bóng năm nay so với mùa trước là họ biết cách kết liễu các đội bóng yếu. 
Clip: Southampton 1-1 Chelsea
Diego Costa cho thấy anh xứng đáng đến từng xu mà Chelsea bỏ ra với 13 bàn thắng trên mọi đấu trường. Drogba (3 bàn) và Remy (2 bàn) cũng sắm tròn vai dự bị. Một điểm sáng nữa là phong độ cực cao của Fabregas. Không chỉ điều tiết tốt trận đấu, Fabregas còn góp dấu giày trong 16 bàn thắng của đồng đội.

Trước các đối thủ lớn, Chelsea duy trì được kết quả rất đáng khích lệ. Thắng Arsenal, Liverpool, hòa Manchester City và Manchester United, Chelsea thậm chí làm nhiều người nhắc lại thành tích bất bại của Arsenal mùa giải 2003/04 như một cột mốc hoàn toàn có thể chinh phục được.

Tuy vậy, tháng 12, Chelsea đột ngột chững lại. Họ thua Newcastle, trước khi kết thúc năm 2014 bằng trận hòa 1-1 trước Southampton. Dẫu vậy, ngôi đầu BXH giải Ngoại Hạng Anh cùng 3 điểm nhiều hơn Man City là kết quả khả quan dành cho thầy trò Mourinho.
Chelsea sảy chân
 Cú sảy chân đầu tiên của mùa giải
Ở đấu trường Champions League, năm 2014 khép lại hoàn hảo cho đội bóng thành London. Chelsea dễ dàng có ngôi đầu bảng G và chuẩn bị tinh thần cho cuộc đại chiến với Paris Saint-Germain ở vòng knock-out diễn ra vào tháng 2/2015.

Quốc Việt
Bình luận
vtcnews.vn