‘Chê U23 Malaysia bị loại khỏi U23 châu Á là không biết gì về bóng đá’

Thể thaoThứ Sáu, 29/03/2019 12:14:00 +07:00

Đó là khẳng định của giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) - Peter de Roo.

Người hâm mộ Malaysia vẫn chưa nuốt trôi việc đội tuyển U23 của họ không vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020 dù là chủ nhà của một bảng đấu dễ thở với những đối thủ như U23 Trung Quốc, U23 Lào và U23 Philippines. Không ít CĐV còn kêu gọi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Mohd Amin và HLV Ong Kim Swee từ chức.

AFC_1553784062

U23 Malaysia bị loại đau đớn ở vòng loại U23 châu Á 2020. 

Đáp lại những chỉ trích từ người hâm mộ và truyền thông, Giám đốc kỹ thuật FAM Peter de Roo đã lên tiếng bảo vệ thành viên FAM và thầy trò HLV Ong Kim Swee.

Trên tờ New Straits Times, chuyên gia người Hà Lan khẳng định: “Nếu bất kỳ ai tiếp tục chê bai đội U23 Malaysia và FAM vì chúng tôi không đủ điều kiện dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 thì rõ ràng họ không biết về bóng đá và không theo dõi tiến trình hoặc màn trình diễn của đội trong suốt chiến dịch vòng loại này.

Vì vậy, chúng ta không nên tiếp tục suy nghĩ về thất bại của đội, mà thay vào đó chúng ta cần phải tích cực, nhìn về phía trước và tập trung vào việc chuẩn bị cho đội trẻ hướng tới SEA Games 30 vào tháng 11 ở Philippines.

de-roo

Giám đốc kỹ thuật Peter de Roo của Liên đoàn bóng đá Malaysia.

Peter de Roo cũng cho rằng, dù mục tiêu giành vé dự Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 không thành nhưng điều này không ảnh hưởng tới lộ trình phát triển dài hạn giai đoạn 2019-2030 của FAM.

“Thật đáng tiếc khi đội không thể tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, bởi đây là một cơ hội tuyệt vời để các chàng trai của chúng ta được tiếp xúc và thử thách bản thân với những điều tốt nhất.

Thực tế, màn trình diễn của U23 Malaysia, đặc biệt là trước U23 Trung Quốc, một đội bóng hàng đầu châu lục là rất tốt. Chúng ta không thể yêu cầu nhiều hơn ở các cầu thủ và nên tự hào về cách họ đã thi đấu với U23 Trung Quốc”, De Roo nói.

Video U23 Malaysia 2-2 U23 Trung Quốc

De Roo cũng nhấn mạnh thêm, HLV U23 Trung Quốc là Guus Hiddink, người từng dẫn dắt Real Madrid, việc cầm hòa đội bóng do ông dẫn dắt là điều đáng khen.

Ngoài ra, De Roo cũng cho rằng, việc U23 Pakistan rút lui vào phút chót khiến cho việc xác định các đội nhì bảng trở nên phức tạp và khó lường. Đây là việc nằm ngoài ý muốn của U23 Malaysia.

U23 Malaysia không vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020 khi đứng nhì bảng J với 7 điểm và hệ số +4. Sau khi trừ đi kết quả đối đầu với đội cuối bảng, U23 Malaysia chỉ còn 4 điểm và hệ số +1, đứng thứ 9 trong 11 đội nhì bảng.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn