CĐV Việt Nam ‘phát điên’ với vé, CĐV Philippines thờ ơ đến lạ

Thể thaoThứ Năm, 29/11/2018 08:17:00 +07:00

CĐV Việt Nam và Philippines đang tạo nên hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược trước trận bán kết AFF Cup 2018 giữa Philippines và Việt Nam.

Tại Việt Nam, dù trận bán kết lượt đi còn chưa diễn ra nhưng cơn sốt vé trận bán lượt về đã được đẩy lên cao trong ngày mở bán đầu tiên của hệ thống bán vé online. Hệ thống bán vé liên tục quá tải, dân phe vé vừa có được vé đã rao bán gấp 5-6 lần giá gốc. Rồi cả hình ảnh hàng trăm người tụ tập trước cổng trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), trèo rào, vượt tường vào trong để đòi VFF bán vé trực tiếp, gây náo loạn…

Ngược lại, tại Philippines, đội trưởng Phil Younghusband phải lên tiếng về việc đội tuyển quốc gia nước này nhận được quá ít sự ủng hộ từ các CĐV nhà.

m1

 

“Tôi rất vui khi thấy 10 đội tham dự AFF Cup 2018 nhận được nhiều sự cổ vũ của khán giả, đặc biệt trong hai trận đấu mà các đội được chơi trên sân nhà. Trong 10 đội, chúng tôi có sự ủng hộ thấp nhất”, Phil Younghusband viết trên tài khoản Instagram. “Ngay cả Đông Timor, dù không chơi trên sân nhà, họ cũng vẫn có được nhiều sự ủng hộ từ các CĐV hơn chúng tôi. Tôi biết có một số lý do cho điều này, và nó không thể được giải quyết trong một vài ngày”.

Theo thống kê từ Fox Sport Asia, Philippines chỉ có 7.849 CĐV tới cổ vũ ở vòng đấu bảng, thấp nhất trong số 10 đội dự giải. Đông Timor dù không thi đấu trên sân nhà vẫn có được sự ủng hộ của 9.076 CĐV. Đứng đầu danh sách này là Malaysia với 95.904 CĐV tới sân cổ vũ.

Cũng bởi vậy, Phil Younghusband kêu gọi các CĐV hay tới sân cổ vũ cho đội tuyển trong cuộc tiếp đón Việt Nam tại vòng bán kết AFF Cup 2018 vào Chủ Nhật tới.

phi-sing-affsuzukicup2018-1sthalf-15

CĐV Philippines trên sân Panaad trong trận đấu với Thái Lan.

“Trong những lần lọt vào bán kết AFF Cup trước đây, chúng tôi luôn phải đối mặt với bầu không khí cuồng nhiệt của CĐV đội chủ nhà. Họ tạo nên áp lực và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn, đồng thời giúp các cầu thủ nhà thi đấu hưng phấn. Chúng ta cũng cần phải làm điều tương tự.

Đó là lý do tôi kêu gọi mọi người hãy tới sân cổ vũ cho chúng tôi vào Chủ nhật này, trong cuộc so tài với Việt Nam. Nếu các bạn đang ở Bacolod thì đừng ngần ngại, những bạn ở xa có thể bay đến Bacolod hoặc nói với bạn bè ở Bacolod hãy tới sân Panaad”, Phil Younghusband viết.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn