CĐV Việt Nam đốt pháo sáng ở Campuchia, VFF có bị vạ lây?

Thể thaoThứ Sáu, 08/09/2017 07:38:00 +07:00

Màn đốt pháo của các CĐV Việt Nam trên khán đài sân Olympic Phnom Penh tối 5/9 có thể khiến VFF nhận án phạt nặng.

Ở trận đấu Campuchia vs Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2019, CĐV của đội khách đã đốt pháo sáng khiến khói bay mù mịt một góc khán đài. Đây được cho là hành động cổ vũ của nhóm CĐV đến từ Hải Phòng.

Màn cổ động mang tính đặc trưng của V.League này đã tạo nên nguồn động viên lớn cho đội tuyển Việt Nam trên sân khách. Tuy nhiên điều đó cũng khiến VFF phải đối mặt với những rắc rối.

vietnam campuchia (2)

Pháo sáng đỏ rực và khói bay mù mịt một góc khán đài.

Theo một số nguồn tin, VFF có nguy cơ bị AFC phạt nặng vì không kiểm soát được CĐV Việt Nam. Mức phạt được cho là rơi vào khoảng 10.000 USD. LĐBĐ châu Á khó có thể bỏ qua vụ việc này, bởi các trận đấu cấp châu lục luôn có quan chức của AFC dự khán và giám sát.

Thông thường, khi các CĐV đốt pháo sáng trên khán đài sân vận động, ban tổ chức trận đấu của phía chủ nhà sẽ phải nhận án phạt. Đầu năm 2017, AFC đã phạt LĐBĐ Thái Lan 30.000 USD còn LĐBĐ Indonesia phải nộp tới 60.000 USD vì để những vụ việc như vậy xảy ra trên sân nhà.

Cách đây ít ngày, bóng đá Đông Nam Á đã chứng kiến một tai nạn thảm khốc do pháo sáng. Một CĐV đã thiệt mạng vì bi pháo sáng bắn từ khán đài đối diện bay trúng đầu trong trận đấu giao hữu giữa Indonesia và Fiji. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc này, không loại trừ khả năng AFC sẽ mạnh tay hơn với hành vi quá khích của CĐV.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn