CĐV Hải Phòng nói 'không' với pháo sáng, CĐV Quảng Ninh gặp rắc rối với pháo điện

Thể thaoThứ Sáu, 23/03/2018 12:08:00 +07:00

CĐV Hải Phòng nói "không" với pháo sáng nhằm nêu cao tinh thần hữu nghị, tôn trọng sự hiếu khách từ CĐV Nam Định.

Trận đấu giữa Nam Định và Hải Phòng trên sân Thiên Trường nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Đây là 2 đội bóng có lực lượng cổ động viên đông đảo, cuồng nhiệt hàng đầu V-League.

Trước trận đấu, cộng đồng CĐV 2 đội có những hành động thể hiện tinh thần hữu nghị rất đáng hoan nghênh. Hội CĐV Nam Định kiến nghị CLB miễn phí vé vào sân cho các CĐV đội khách. Trong khi các hội nhóm CĐV Hải Phòng cũng kêu gọi nhau không đốt pháo sáng trong trận đấu.

haiphong

 

Trên thực tế pháo sáng vẫn xuất hiện trên khán đài nhưng nhanh chóng bị dập. Các CĐV Hải Phòng cũng đồng thanh hô "không đốt pháo sáng" sau đó.

Sân Thiên Trường trong trận đấu chiều 22/3 tiếp tục là sân đấu đông khán giả nhất V-League. Theo thống kê của ban tổ chức, có khoảng 17 ngàn cổ động viên có mặt ở sân cổ vũ cho 2 đội bóng.

Cũng liên quan đến pháo, các CĐV Than Quảng Ninh gặp rắc rối liên quan đến pháo điện khi đến sân Vinh cổ vũ cho đội bóng đất mỏ trong trận gặp Sông Lam Nghệ An. Pháo điện được xem là "đặc sản" của hội CĐV Than Quảng Ninh, được sử dụng để ăn mừng các bàn thắng của đội nhà.

Tuy nhiên CĐV đất mỏ không được mang pháo điện vào sân Vinh do lực lượng an ninh yêu cầu văn bản cấp phép của các đơn vị liên quan. Tranh cãi với 1 chiến sĩ công an bên ngoài sân, 1 CĐV khẳng định việc mang pháo điện vào sân được ban tổ chức cho phép trong buổi họp trước trận đấu.

Lực lượng an ninh kiên quyết tịch thu pháo điện, do đó các CĐV đội khách chấp nhận cất "đặc sản" ở ngoài sân.

Kết quả vòng 3 V-League

SLNA 2-2 Than Quảng Ninh

Quảng Nam 1-0 FLC Thanh Hóa

Sài Gòn 1-2 TP.HCM

Sanna Khánh Hòa BVN 0-0 SHB Đà Nẵng

Nam Định 0-1 Hải Phòng

XSKT Cần Thơ 2-1 Becamex Bình Dương

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn