CĐV gây rối, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia tới tận nơi gửi thư xin lỗi Malaysia

Thể thaoThứ Sáu, 06/09/2019 16:43:00 +07:00

Bộ trưởng Imam hy vọng buổi gặp với Bộ trưởng Syed Saddiq sẽ đảm bảo mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia không bị ảnh hưởng do sự cố đáng tiếc này.

Hôm nay, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Imam Nahrawi, đã tới gặp Bộ trưởng Thể thao Malaysia Syed Saddiq để trực tiếp xin lỗi sau sự cố CĐV Indonesia làm loạn trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khiến 1 CĐV Malaysia bị thương còn cả đội Malaysia phải rời sân bằng xe bọc thép.

"Thay mặt người dân và chính phủ Indonesia, tôi xin lỗi về sự bất tiện do một số cổ động viên gây ra vừa qua", ông Imam nói trong buổi buổi họp báo tại Jakarta.

Screen Shot 2019-09-06 at 4.45.55 PM

Bộ trưởng  Thanh niên và Thể thao Indonesia (phải) trao tận tay thư xin lỗi cho Bộ trưởng Thể thao Malaysia.

Bộ trưởng Imam hy vọng buổi gặp với Bộ trưởng Syed Saddiq sẽ đảm bảo mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia không bị ảnh hưởng do sự cố đáng tiếc này.

Phía Indonesia cũng cam kết sẽ điều tra kỹ càng để tìm ra những kẻ gây rối tại sân Bung Karno.

Bộ trưởng Thể thao Malaysia Syed Saddiq đáp lại lời xin lỗi của Indonesia một cách tích cực. Ông đề nghị cảnh sát Indonesia sớm trừng phạt những kẻ phá hoại trận đấu.

HIện vụ việc đã được báo cáo lên AFC và FIFA. Chắc chắn sẽ có án phạt tài chính đối với Liên đoàn bóng đá Indonesia. Cũng không loại trừ khả năng, FIFA sẽ buộc đội tuyển Indonesia phải thi đấu trên sân trung lập hoặc sân không có khán giả do tình trạng cổ động viên gây rối thường xuyên xảy ra.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn