'Cầu thủ Việt kiều không nhanh hơn Văn Đức, không khéo hơn Quang Hải thì chẳng giải quyết được gì'

Thể thaoThứ Năm, 01/08/2019 07:00:00 +07:00

Cả Filip Nguyễn, Alexander Đặng hay Jason Pendant Quang Vinh đều có những bước tiến vững chắc ở châu Âu, hứa hẹn toả sáng ở tuyển Việt Nam nếu được trao cơ hội.

Cầu thủ Việt kiều vẫn là chủ đề nóng trước đợt tập trung cho vòng loại World Cup 2022. Rơi vào bảng đấu khó khăn, tuyển Việt Nam nên tính toán tới nguồn cầu thủ mới để tăng cường sức mạnh, thay vì cố định bộ khung cũ đã chinh chiến 4 giải lớn cùng nhau trong gần 1 năm. 

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, muốn cầu thủ Việt kiều toả sáng, họ vừa phải chứng tỏ sự phù hợp với triết lý HLV, vừa thể hiện sự vượt trội với cầu thủ trong nước.

jason quang vinh

Jason Pendant Quang Vinh được giao băng đội trưởng Sochaux.

"Khi cầu thủ mới lên tuyển, cần đặt họ vào đúng sơ đồ chiến thuật, tuân theo lối chơi và triết lý của HLV Park Hang Seo. Rõ ràng, nếu cầu thủ Việt kiều có chất lượng cao hơn thì chất lượng lối chơi cao hơn. Ví dụ, vẫn là vị trí trung vệ, nếu cầu thủ Việt kiều có tầm vóc hơn Duy Mạnh thì sức mạnh sẽ hơn rất nhiều.

Triết lý sẽ không thay đổi lắm, nhưng chất lượng lại được nâng tầm. Nếu cầu thủ Việt kiều có kỹ năng đặc biệt, kinh nghiệm đặc biệt, điều đó sẽ tạo ra lối chơi mới, đường nét mới. Nếu cầu thủ có tốc độ, sức mạnh tốt, có khi lại đá bóng bổng tốt. Nếu cầu thủ Việt kiều có kỹ năng, kinh nghiệm tốt thì sẽ phục vụ lối chơi tốt hơn. Các tiền đạo dứt điểm tốt, được đào tạo ở môi trường chuẩn hơn thì tốt hơn là đương nhiên.

Song cũng phải nói cầu thủ Việt kiều có chất lượng tốt hơn không mới là quan trọng, liệu có hơn cầu thủ chất lượng không, có giúp lối chơi tốt hơn, tìm ra đường nét mới không, đấy là lý do họ phải loay hoay tìm. Nếu cầu thủ Việt kiều không nhanh hơn Văn Đức, không khéo hơn Quang Hải thì chẳng giải quyết được gì", ông Tú nhận định.

Ít nhất 3 tuyển thủ chất lượng 

HLV Park Hang Seo đã sang Na Uy để trực tiếp theo dõi Alexander Đặng - cầu thủ bố là người Việt và mẹ là người Na Uy đang chơi cho CLB Nest-Sotra ở giải hạng Nhất. Alex Đặng cùng người đại diện sau đó đã có có bữa tối cùng chiến lược gia người Hàn Quốc.

Nếu Alex Đặng là nguồn bổ sung tuyệt vời cho hàng công vốn đang thiếu nhân lực (Đức Chinh, Tiến Linh hay chấn thương, Công Phượng ít được thi đấu, Anh Đức luống tuổi), Filip Nguyễn mang đến sự cạnh tranh cần thiết trong khung gỗ, vốn đang có ưu thế vượt trội nghiêng về Đặng Văn Lâm.

Cựu thủ thành Hải Phòng FC đang chơi tốt tại Muangthong United và góp công giúp đội nhà thắng 4/5 trận gần nhất, leo một mạch lên vị trí thứ 7. Dù vậy, Văn Lâm vẫn chưa làm chủ hoàn toàn các pha ra vào và còn phải cải thiện khả năng phán đoán.

filip nguyen

Filip Nguyễn là thủ môn rất tài năng.

Nếu Tuấn Mạnh, Tiến Dũng, Nguyên Mạnh hoàn toàn "đuối" nếu đặt cạnh Văn Lâm, Filip Nguyễn lại là cái tên hoàn toàn khác. Thủ môn có số trận sạch lưới nhiều thứ hai giải VĐQG Cộng hoà Czech mùa trước là học trò của HLV thủ môn từng đào tạo Petr Cech. Thể hình ấn tượng cùng bộ kỹ năng hoàn hảo giúp người gác đền sinh năm 1993 là cái tên sáng giá trong khung gỗ Slovan Liberec.

Cái tên cuối cùng được đề cập là Jason Pendant Quang Vinh - hậu vệ trẻ đang khoác áo Sochaux. Trong trận đấu vừa qua, Jason được giao tấm băng đội trưởng sau khi đội trưởng của Sochaux là thủ môn Prevot gặp chấn thương, phải rời sân nhường chỗ cho thủ môn dự bị là Aubin Long. Chiếc băng đội trưởng khi ấy chuyển từ tay Prevot sang Jason Pendant.

Với tấm băng đội trưởng trên tay, Jason Pendant cùng các đồng đội ở hàng thủ làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Sochaux chỉ cho Caen tung ra 3 cú sút và cả 3 đều không đi trúng khung thành. Với đội bóng phải lao đao đua trụ hạng mùa trước, kết quả hoà 0-0 trong trận ra quân rất đáng khích lệ.

Jason Pendant

Jason (áo vàng) từng khoác áo U19 Pháp.

Jason từng được triệu tập lên đội U19 Pháp, song cơ hội để cầu thủ này lên tuyển Pháp là không nhiều khi bóng đá xứ lục lăng có quá nhiều tài năng trẻ. Riêng đội tuyển Pháp có thể "xẻ" thành 3 đội hình đủ sức cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch World Cup.

Rào cản ngoài chuyên môn 

"Tôi nghĩ rào cản lớn nhất của Filip Nguyễn là chưa biết tiếng Việt. Filip có nói chuyện với tôi và tôi cũng khuyên cậu ấy cố gắng học tiếng Việt dần dần. Vị trí thủ môn không cần giao tiếp nhiều, nhưng một vài câu cơ bản cũng phải biết để chỉ đạo các cầu thủ tuyến trên.

Những giao tiếp đời sống hàng ngày thì dùng tiếng Anh xong sẽ học dần các từ tiếng Việt, tôi nghĩ không có vấn đề gì", Mạc Hồng Quân chia sẻ với VTC News về triển vọng khoác áo tuyển Việt Nam của người bạn thân Filip Nguyễn.

Cũng giống Jason hay Alex Đặng, Filip Nguyễn không biết tiếng Việt, chỉ nắm rõ một vài từ giao tiếp rất cơ bản và chủ yếu nói chuyện bằng tiếng Anh. Rào cản ngôn ngữ có thể dẫn tới rào cản văn hoá khiến cầu thủ Việt kiều khó hoà nhập với các cầu thủ trên cấp độ ĐTQG, vốn đã hình thành khối đoàn kết vững chắc. Không có ngôn ngữ, cầu thủ Việt kiều cũng không dễ giao tiếp với đồng đội trên sân, trong trận đấu mà mọi trao đổi đều phải thực hiện nhanh, chính xác.

alexander dang 9

Alex Đặng đã ghi 4 bàn từ đầu mùa.

Một cản trở nữa với các cầu thủ Việt kiều là quá trình nhập tịch. Theo HLV Mai Đức Chung, Filip từng muốn khoác áo ĐTQG từ năm 2017. Trả lời VTC News, Filip cũng cho biết anh cùng người đại diện đã nỗ lực nhập tịch sau nhiều năm nhưng chưa mang lại kết quả. 

Tương tự, Alex Đặng chưa hoàn tất quá trình nhập tịch, còn Jason dường như còn chưa có ý định khoác áo tuyển Việt Nam, bằng chứng là cầu thủ này mới ở trong diện "theo dõi" của VFF, chứ chưa có động thái cụ thể nào khác. 

"VFF sẽ có văn bản để giúp cầu thủ xác nhận về mặt chuyên môn, còn việc nộp đơn xin quốc tịch Việt Nam thì gia đình cầu thủ thực hiện qua đại sứ quán ở các nước sở tại. Sau tiến trình ở đại sứ quán, họ sẽ chuyển qua Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp, sau đó mới trình lên được. VFF sẽ hỗ trợ cho phía gia đình cũng như phía VĐV", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định.

Hiện tại, cả Indonesia, Malaysia hay UAE đều đã có sẵn nguồn cầu thủ nhập tịch để "tân trang" đội hình. Thái Lan cũng có nhiều ngôi sao "Thái kiều" đáng chú ý. Mọi đối thủ đều tích cực mài sắc lực lượng, nên HLV Park Hang Seo khó có thể ngồi yên.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn