Campuchia bị loại, Keisuke Honda vẫn quyết tạo bất ngờ trước Việt Nam

Thể thaoThứ Tư, 21/11/2018 14:56:00 +07:00

HLV Keisuke Honda của Campuchia nói về trận đấu với Việt Nam ở Hàng Đẫy đầy ẩn ý.

Campuchia đã có được chiến thắng đầu tiên tại AFF Cup 2018 trước Lào, nhưng chừng đó là không đủ để đội bóng của Keisuke Honda giành vé vào bán kết. Họ đã chính thức dừng bước khi Việt Nam và Myanmar hòa nhau không bàn thắng. Cũng bởi vậy, trận đấu cuối cùng tại Hàng Đẫy (Hà Nội) với Campuchia chỉ còn mang tính thủ tục.

Tuy nhiên, HLV Keisuke Honda của Campuchia khẳng định, đội bóng của anh sẽ không đá “thủ tục”.

“AFF Cup là một trải nghiệm mới đối với tôi và tôi thích nó, tôi rất vui khi được dẫn dắt một đội bóng thi đấu 3 ngày 1 trận. Có rất nhiều áp lực đối với tôi nhưng tôi thích áp lực”, Honda nói trên trang chủ AFF Cup.

Honda

HLV Keisuke Honda của Campuchia.

Về trận đấu với Việt Nam, HLV người Nhật Bản cho biết: “Sẽ rất khó khăn cho chúng tôi, đặc biệt là trong giai đoạn này. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng đội bóng, vì vậy hãy cứ chờ xem chúng tôi chơi tốt hay không tốt vào cuối tuần này.

Tôi đã nói với các cầu thủ sau trận đấu với Lào, rằng, tất cả là một quá trình, vì vậy hãy nỗ lực bước tiếp. Trước mắt sẽ là trận đấu quan trọng với Việt Nam. Đây là đối thủ mạnh, vì vậy chúng tôi cần chuẩn bị tốt”.

Cambodia-goal

Campuchia có được chiến thắng đầu tiên ở AFF Cup sau 16 năm. 

Trở lại với chiến thắng 3-1 của Campuchia trước Lào, đây là chiến thắng đầu tiên những chiến binh Angkor sau 16 năm tại AFF Cup. Lần gần nhất đội bóng này giành chiến thắng là trận thắng 1-0 trước Philippines ở vòng bảng Tiger Cup 2002.

“Tôi tự hào về các cầu thủ nhưng tôi không muốn niềm vui hay nỗi buồn chúng tôi có được chỉ đơn thuần từ kết quả của trận đấu này. Tôi muốn nó đến từ sự tiến bộ của đội, bởi vì tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chơi tốt trong những trận đấu gần đây song lại không có được thắng”, Honda nói.

Honda được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Campuchia vào tháng 8 năm nay. Ở trận ra quân tại AFF Cup 2018, anh không dẫn dắt Campuchia vì bận thi đấu cho CLB chủ quản là Sydney FC ở A-League (Australia) và Campuchia thua sát nút Malaysia 0-1 trên sân nhà. Đến trận đấu thứ 2 gặp Myanmar, dù có sự chỉ đạo của Honda, Campuchia vẫn không tránh được trận thua đậm 1-4.

Video Campuchia 3-1 Lào

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn