Bùi Tiến Dũng: Tuyển Việt Nam chủ quan, bàn thua Indonesia là lỗi hệ thống

Thể thaoThứ Năm, 17/10/2019 07:50:00 +07:00

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng cho rằng bàn thua của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Indonesia xuất phát một phần từ sự chủ quan.

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam hai ngày trước không hoàn hảo do các học trò của HLV Park Hang Seo để Indonesia chọc thủng lưới. Đó là bàn thua đầu tiên của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tình huống Đặng Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng xảy ra khi tỉ số là 3-0. Hàng phòng ngự tuyển Việt Nam không làm tốt khi để cầu thủ nhỏ con Riko Simanjuntak xoay sở trong vòng cấm trước khi chuyền cho Irfan Bachdim ghi bàn trong tư thế không bị ai kèm.

dt viet nam indonesia (2) 12

ĐT Việt Nam kết thúc 2 trận tháng 10 thành công.

"Bàn thua đấy lỗi của cả hệ thống. Lúc đấy tỉ số 3-0 rồi nên chủ quan", hậu vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ sau khi về đến Hà Nội. "Em nghĩ đội tuyển cần cải thiện, trước tiên là phải làm tốt nhiệm vụ của từng cá nhân một và ra sân với tinh thần cao nhất để giành chiến thắng".

Tối qua (16/10), đội tuyển Việt Nam đã về đến Hà Nội. Riêng bộ ba Công Phượng, Văn Lâm và Văn Hậu đã sớm chia tay các đồng đội từ Bali để trở về phục vụ CLB. Nhóm cầu thủ thi đấu trong nước có thể sẽ trở lại sân cỏ ngay cuối tuần này ở vòng 25 V-League.

Video: Indonesia 1-3 Việt Nam

Ở sân bay, bác sĩ Choi Ju-young cũng cung cấp thông tin về tình hình chấn thương của Công Phượng và Tuấn Anh. Công Phượng bị đau trong lúc khởi động ở trận gặp Indonesia và HLV Park Hang Seo không mạo hiểm tung anh vào sân như dự tính ban đầu. Trong khi đó Tuấn Anh gặp chấn thương và không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu.

"Tuấn Anh rất ổn. Chấn thương của cậu ấy không nặng. Công Phượng cũng vậy, không tệ. Cậu ấy đã trở về CLB và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới", bác sĩ người Hàn Quốc cho biết.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn