Bùi Tiến Dụng: 'Đức Chinh có thừa khát vọng, vào sân là cháy hết mình'

Thể thaoThứ Ba, 26/11/2019 09:23:00 +07:00

Tiến Dụng cho rằng 4 bàn thắng vào lưới U22 Brunei sẽ giúp Đức Chinh lấy lại phong độ cao nhất.

Hà Đức Chinh vừa có màn trở lại ấn tượng khi ghi liền 4 bàn thắng vào lưới U22 Brunei ở trận mở màn SEA Games. Cộng với bàn thắng vào lưới U22 UAE ở trận giao hữu tại TP.HCM, Đức Chinh đã ghi 5 bàn trong 3 trận gần nhất cho U22 Việt Nam. Theo Bùi Tiến Dụng, phong độ ấn tượng trong thời gian qua của Đức Chinh cho thấy nỗ lực lấy lại phong độ và bản năng ghi bàn của cầu thủ này.

"Tôi nghĩ trong lần đầu ra sân mà có 4 bàn thắng thì đó là nỗ lực để lấy lại phong độ, lấy lại bản năng ghi bàn", Tiến Dụng chia sẻ. "Đức Chinh là người có khát vọng, quyết tâm là có thừa, khi vào sân là cháy hết mình". 

_ULL0637

 Trung vệ Bùi Tiến Dụng. (Ảnh: Hồng Nam)

Sau chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei, U22 Việt Nam sẽ có 2 ngày tập luyện, nghỉ ngơi trước khi gặp U22 Lào. HLV Park Hang Seo có phương án đối phó với chặng thi đấu khắc nghiệt tại SEA Games khi để nhiều trụ cột như Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh thi đấu ít hoặc không thi đấu để dưỡng sức. HLV người Hàn Quốc khẳng định tiếp tục xoay tua để các cầu thủ có thêm thời gian vừa đá, vừa nghỉ hợp lý.

"Ban huấn luyện có điều chỉnh cụ thể để phù hợp", Tiến Dụng trả lời khi được hỏi về kế hoạch của ban huấn luyện. Ở trận gặp U22 Lào, Tiến Dụng nhiều khả năng được trao cơ hội. Vị trí "thòng" trong sơ đồ 3 trung vệ của U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Brunei được đảm nhiệm bởi Lê Ngọc Bảo của Phố Hiến.

"Đội thiếu trung vệ nên em phải xuống vá", Tiến Dụng khẳng định. Với chấn thương của Tấn Sinh, U22 Việt Nam càng hạn hẹp lựa chọn ở hàng thủ. Tiến Dụng chơi tốt khi được bố trí đá trung vệ trong trận gặp U22 Trung Quốc và rất có thể có lần đầu ra sân tại SEA Games 30 ở trận tới. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn