Bóng đá Việt: Mùa “lật kèo”

Thể thaoThứ Bảy, 24/12/2011 05:08:00 +07:00

(VTC News) – Bóng đá Việt mấy tháng trở lại đây liên tục có những vụ lật kèo. Có những cú lật kèo ngoạn mục để trị tội, nhưng cũng có những vụ lật kèo rất… nhơ.

(VTC News) – Bóng đá Việt mấy tháng trở lại đây, liên tục có những vụ lật kèo. Có những cú lật kèo ngoạn mục để trị tội, nhưng cũng có những vụ lật kèo rất… nhơ.

1. Bầu Kiên tứ lần “lật kèo” VFF

Nói rồi, nói lại vẫn chẳng sao. Sự ra đời của VPF là một dấu mốc lịch sử của bóng đá Việt trong năm 2012. Lịch sử có sang trang theo chiều hướng lạc quan hay không thì còn phải chờ, song ít nhất, nó đang tạo nên niềm lạc quan trong hy vọng của người hâm mộ.

Để có được VPF, thì nhóm các ông bầu, khởi sướng là bầu Kiên đã có hẳn một chiến dịch được lập trình bài bản. Và không ít lần để đánh bại sự ngoan cố,,ông Kiên phải dùng chiêu “lật kèo”. Thống kê không đầy đủ thì 4 lần ông Kiên khiến cho VFF không kịp trở tay, cuối cùng đi đến chấp nhận sự ra đời của VPF. (xem Bầu Kiên và kỹ nghệ “lật kèo”).

 Bầu Kiên liên tục "lật" (Ảnh: VTC News)

Song song với quá trình cải cách V.League, bầu Kiên còn thực hiện thương vụ Công Vinh khiến cho bầu Hiển chỉ còn nước ngậm ngùi nhìn tiền đạo cưng của mình rời Hà Nội T&T về mái nhà của bầu Kiên. Thị phi đôi chút, nhưng sau bức màn chuyển nhượng, chắc chỉ bầu Kiên và Công Vinh biết cái giá thực.

Không biết vụ Công Vinh “lật kèo” Hà Nội T&T có nghịch ngôn với mục tiêu cải cách V.League của bầu Kiên?

2. Bầu Lãm suýt cho Quang Thanh “đứng đường”

Hết bầu Kiên đến lượt một thành viên trong ban điều hành VPF là bầu Lãm của Sài Gòn FC phút chót từ chối hậu vệ Quang Thanh. Quang Thanh sau đó cho rằng mình bị Sài Gòn FC “bỏ rơi” dù giữa hai bên đã có thỏa thuận về việc ký hợp đồng.

Trong bản thông cáo báo chí được gửi đi chiều 15/12, lãnh đạo CLB Sài Gòn FC khẳng định: “Khi tiếp nhận đội bóng, nhằm tăng cường lực lượng, Sài Gòn FC xúc tiến việc tìm kiếm cầu thủ có chất lượng cao và tiếp xúc với một số cầu thủ trong đó có cầu thủ Quang Thanh.

Tuy nhiên, chúng tôi mới chỉ tiếp xúc với cầu thủ Quang Thanh và chưa đi đến thống nhất về việc ký kết hợp đồng. Trong thời gian Sài Gòn FC gặp gỡ cầu thủ Quang Thanh, chúng tôi chưa hề đàm phán với đội bóng Bình Dương và cũng chưa có bất cứ một văn bản thỏa thuận nào”.

Quang Thanh suýt phải "đứng đường" (Ảnh: Quang Minh) 

Trong khi phía CLB Sài Gòn FC cho rằng trong bóng đá chuyên nghiệp, việc một câu lạc bộ đàm phán với một cầu thủ là bình thường, sự việc chỉ có giá trị khi hai bên ký kết hợp đồng thì Quang Thanh lại nghĩ khác.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Quang Thanh lên tiếng: “Tôi thật không hiểu nổi cách làm việc của ông ấy (Chủ tịch Sài Gòn FC Lưu Quang Lãm-PV). Tôi không nghĩ rằng đây là cách hành xử của ông chủ một đội bóng.

Không được Sài Gòn FC tiếp nhận như mong muốn, Quang Thanh đành “muối mặt” xin lãnh đạo Becamex Bình Dương cho quay lại tập luyện và thi đấu dù trước đó chính cầu thủ này đã chủ động xin được thanh lý hợp đồng còn thời hạn 2 năm để dọn đường đến với đội bóng Sài thành.

Đây là chuyện hải thực thi vì ông Lãm sẽ là trụ cột VPF?

3. Bầu Kiên tiếp tục “dằn mặt” cầu thủ

Sau Công Vinh, tưởng như bầu Kiên sẽ đón thêm một ngôi sao mới vào dải thiên hà của mình. Nhưng hóa ra mọi chuyện chẳng đơn giản như nhiều người nghĩ.

Cách đây chưa lâu, phi vụ Quang Thanh về FC Sài Gòn bị đổ bể phút chót đã làm rúng động thị trường chuyển nhượng Việt Nam. Trước là vì giá trị khủng khiếp cho chữ ký của hậu vệ B. Bình Dương: 10 tỷ đồng. Sau là bởi đó được xem  như động thái tích cực từ phía các ông bầu nhằm đưa các "ông sao" Việt Nam trở lại đúng vị trí của mình, theo tuyên bố và lộ trình mà VPF vạch ra.

Chẳng biết đó có phải là chiêu "dằn mặt" từ phía các CLB hay không, chỉ biết, hôm qua, đến lượt trung vệ Vũ Như Thành được điền tên vào danh sách... "nạn nhân" của VPF.

Nhưng Thành cũng trở thành "nạn nhân" của công cuộc "trả lại giá trị thực cho bóng đá" (Ảnh: Quang Minh)


Hồi đầu mùa hè, Như Thành được cho là sẽ lên phố Núi để đầu quân cho HAGL. Tuy nhiên, gần 1 tháng trước, hậu vệ của ĐTVN đã bất ngờ chuyển tới CLB Hà Nội tập luyện, thậm chí còn thi đấu cho đội bóng thủ đô ở giải HAGL mở rộng - Vietbank Cup 2011. HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh cũng thừa nhận sẵn sàng đề nghị Bầu Kiên kí hợp đồng với hậu vệ ĐTVN nhằm chuẩn bị cho công cuộc chinh phục V-League mùa giải tới.

Mọi chuyện tưởng như đã xuôi chèo mát mái thì bầu Kiên bất ngờ tuyên bố sẽ không mua Như Thành nữa dù số tiền bỏ ra chỉ khoảng 2,5 tỷ- mức giá chấp nhận được đối với một cái tên có số má trong làng bóng đá VN.

Chưa rõ nguyên nhân chính đằng sau vụ hủy kèo này thế nào nhưng rõ ràng đang có một đợt sóng ngầm âm ỷ chảy trước thềm V-League khai màn.

Đó có phải là một lời thề độc của nhóm các ông bầu đang nắm quyền tại VPF?

4. VFF cũng nổi hứng “lật kèo” Falko Goetz

Bì nhóm bầu Kiên liên tục lật kèo, đến lượt chính VFF nổi hứng “lật kèo” HLV Falko Goetz. Đây là câu chuyện khiến dư luận những ngày gần đây rất quan tâm.

Falko Goetz chính thức trở thành HLV ĐTQG và U23 Việt Nam vào tháng 6/2011 sau khi ký bản hợp đồng có thời hạn 2 năm cùng mức lương 22.000 USD/tháng với VFF.

Tháng 11/2011, HLV Falko Goetz dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự SEA Games 26 tại Indonesia và chỉ giành vị trí thứ 4, không hoàn thành mục tiêu vô địch như đã đề ra. Tuy nhiên, sau SEA Games 26 những phân tích mổ xẻ nguyên nhân thất bại đã được VFF khẳng định, lỗi chính không thuộc về HLV Falko Goetz và có thể thông cảm cho ông, tạo cơ hội cho ông làm việc tiếp đến ít nhất sau AFF Cup 2012.

Hội nghị "định đoạt" ông Tuấn biến thành Hội nghị sa thải ông Goetz (Ảnh: Quang Minh)


Bất ngờ đã xảy ra khi Tổng thư ký VFF và cũng là Trưởng đoàn U23 Việt Nam dự SEA Games 26 có đơn xin từ chức và bị phủ quyết vào ngày 22/12 tại Hội nghị bất thường BCH VFF.

Để giữ lại “ghế” Tổng thư ký cho ông Trần Quốc Tuấn, VFF đã chuyển hướng sang biểu quyết sa thải HLV Falko Goetz. Cách làm này của VFF khiến dư luận vô cùng bức xúc bởi nó cho thấy tính thiếu nhất quán trong cách hành xử của tổ chức này.

Không biết có phải vì ăn “trái đắng” của bầu Kiên nhiều quá hay không mà VFF nổi máu “giận cá chém thớt”?

Hà Thành(Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn