Bóng đá châu Âu đừng mơ đổi đời nhờ đại gia Trung Quốc

Thể thaoThứ Bảy, 08/10/2016 16:37:00 +07:00

Không phải mọi câu lạc bộ châu Âu đều tìm thấy màu hồng sau khi rơi vào tay các nhà đầu tư Trung Quốc.

Các ông chủ từ Đại Lục đang làm khuynh đảo châu Âu. Nói không ngoa, họ góp phần thay đổi một phần diện mạo của bóng đá lục địa già nhờ những khoản đầu tư kếch xù. Nhưng khi một công ty của Trung Quốc mua lại Sochaux từ hãng xe Peugeot SA, mọi chuyện biến chuyển tồi tệ hơn dự tính.

Vach tran su that den toi cua gioi chu Trung Quoc hinh anh 1

Giới chủ Trung Quốc không hào nhoáng như người ta nghĩ.

Người mua lại là tập đoàn Tech Pro, thường được biết đến với các hoạt động làm ăn cùng quan chức quân đội Trung Quốc. Và họ chưa bao giờ có ý định đầu tư để Sochaux trở lại Ligue 1 sau hai năm xuống hạng.

Chỉ một thời gian ngắn sau vụ mua bán, tập đoàn Tech Pro đứng trước nguy cơ phá sản. Cổ phiếu công ty giảm tới 92% chỉ sau 3 tháng khiến tập đoàn bốc hơi 1,7 tỷ đô la.

Tháng 8 năm nay, chủ tịch tập đoàn Li Wing Sang bị chính quyền Hongkong đóng băng tài sản vì nghi ngờ tham nhũng và vi phạm pháp luật.

Đó là lý do Fabrice Lefevre, chủ tịch hội cổ động viên (CĐV) của Sochaux, “không thể hiểu nổi quyết định của Peugeot” khi bán CLB cho người Trung Quốc.

“Vụ mua bán (CLB Sochaux-Montbeliard) chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, vài cái click chuột”, Lefevre nói trên Bloomberg. Các CĐV CLB hết sức choáng váng. Và không chỉ những người Pháp, toàn châu Âu có lý do để nghi ngại làn sóng đầu tư từ Trung Quốc.

Vach tran su that den toi cua gioi chu Trung Quoc hinh anh 2

Sochaux-Montbeliard, một đội bóng có tuổi đời 88 năm tại Pháp rất thấm thía điều này. 

Theo thống kê của Bloomberg, tính từ năm 2015 các nhà đầu tư Trung Quốc đã đổ tới hơn 2 tỷ bảng cho các thương vụ sáp nhập và mua bán CLB bóng đá tại châu Âu.

Họ đã thâu tóm thành công AC Milan và Inter Milan ở Italy, Aston Villa ở Anh, RCD Espanyol ở Tây Ban Nha. Ngoài ra, họ cũng nắm giữ một lượng lớn cổ phần ở Manchester City và Atletico Madrid.

Vụ mua lại Sochaux với giá 7,8 triệu USD của tập đoàn Tech Pro bị chuyên gia tài chính David Webb mô tả là “bong bóng cổ phiếu”.

Người ta từng chứng kiến những cơn khủng hoảng tài chính, bất động sản do những kẻ đầu cơ tạo ra các bong bóng gây nên. Tech Pro là một kẻ như thế.

Đã lỗ liên tiếp kể từ năm 2010, Tech Pro chỉ cố mua CLB từng 2 lần vô địch Ligue 1 nhằm khuếch trương thanh thế và giúp giá cổ phiếu tăng mạnh trên thị trường.

Vach tran su that den toi cua gioi chu Trung Quoc hinh anh 3

Rất nhiều lời hứa hẹn của giới chủ Trung Quốc toàn lời nói suông.

“Khi Li (Wing Sang) mua lại CLB, ông ta đã hứa về những mục tiêu lớn, về việc sẵn sàng xây dựng một đội hình mạnh để giúp CLB trở lại đỉnh cao”, Lefevre nói tiếp với Bloomberg. Những ông chủ mới đã hứa hẹn về hàng trăm triệu euro tiền đầu tư. Nhưng bây giờ ngay cả một xu cũng không có.

Tờ L’Equipe tháng trước cảnh báo tình trạng nghiêm trọng của Sochaux. CLB đang nợ tiền chuyển nhượng của cầu thủ với đa số toàn cầu thủ đi mượn hoặc chuyển nhượng tự do. Đội hình của Sochaux giờ chỉ toàn cầu thủ hết đát.

Trong một thông báo được phát ra vào tháng 9, Tech Pro cam đoan sẽ hỗ trợ CLB hết mức có thể về mặt tài chính. Nhưng thật khó để các cổ động viên tiếp tục đặt niềm tin cho ông chủ Trung Quốc.

Tình cảnh của Sochaux hiện giờ gióng hồi chuông cảnh báo với nhiều CLB khác tại châu Âu, những người luôn mơ về một sự đổi đời nhờ các nhà đầu tư Trung Quốc.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn