Bốc thăm cúp châu Á: CLB TP.HCM dễ thở, Than Quảng Ninh vào bảng tử thần

Thể thaoThứ Ba, 10/12/2019 14:57:00 +07:00

Trong khi CLB TP.HCM sáng cửa vượt vòng bảng AFC Cup nếu đá ở sân chơi này, Than Quảng Ninh lại rơi vào bảng đấu rất khó nhằn.

Lễ bốc thăm vòng bảng AFC Cup 2020 vừa diễn ra, mang lại cảm xúc trái ngược cho hai đại diện Việt Nam. Trong khi CLB TP.HCM nằm ở bảng đấu không quá khó khăn, Than Quảng Ninh phải đối đầu với rất nhiều đội mạnh như Ceres Negros hay Bali United.

CLB TP.HCM sáng cửa 

CLB TP.HCM chưa chắc dự AFC Cup 2020. Thầy trò HLV Chung Hae Soung sẽ dự vòng sơ loại AFC Champions League 2020, gặp đương kim á quân Thai League là Buriram United vào ngày 21/1 tới. Nếu hạ Buriram, CLB TP.HCM sẽ bước vào vòng loại cuối cùng, đối đầu với một đại diện đến từ Trung Quốc, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. 

TPHCM-9 8

CLB TP.HCM là đương kim á quân V-League. (Ảnh: Hồng Nam)

Trong trường hợp thua Buriram, CLB TP.HCM sẽ đá AFC Cup 2020. Bảng đấu vừa được phân từ lễ bốc thăm cho thấy đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác sẽ không quá khó khăn để giành vé đi tiếp. 3 đối thủ cùng bảng là Hougang United của Singapore, Laos FC của Lào và đội thắng trong trận đấu giữa đại diện giải VĐQG Brunei và Myanmar.

Cả Hougang United hay Laos FC đều không phải đối thủ của CLB TP.HCM. Nếu Hougang chỉ về thứ ba ở giải VĐQG Singapore, thua kém Tampines Rovers - đội bóng quen mặt với các đại diện Việt Nam, Laos FC càng khó trở thành vật cản xứng tầm.

Đội bóng của chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng có sự đầu tư mạnh mẽ khi mang về Văn Sơn, Đức Lương (mượn từ HAGL) và được bổ sung nguồn ngoại binh chất lượng. Sau 2 năm làm việc ở V-League, HLV Chung Hae Soung đã có cái nhìn đủ toàn cục về bóng đá Việt Nam và hứa hẹn giúp CLB TP.HCM tiến xa.

CLB TPHCM

 Bảng đấu vừa sức nếu CLB TP.HCM chơi ở AFC Cup. 

Than Quảng Ninh gặp khó 

Trở lại sân chơi châu Á sau 2 năm, Than Quảng Ninh sẽ gặp vật cản lớn ở AFC Cup mang tên Ceres Negros - đội bóng mạnh nhất Philippines. Ceres từng loại Hà Nội FC ở vòng bảng AFC Cup 2017 và gây ra nhiều khó khăn cho đương kim vô địch V-League mùa giải năm nay.

Đội bóng này tập hợp nhiều tuyển thủ QG Philippines và có lối chơi phòng ngự - phản công nặng về tốc độ, thể lực. Để vượt qua Ceres, Than Quảng Ninh cần có kinh nghiệm ở AFC Cup - điều các học trò của HLV Phan Thanh Hùng còn thiếu. Ngoài ra, Bali United - đại diện Indonesia cũng không phải đối thủ dễ chơi. 

Than Quang Ninh

Bảng đấu của Than Quảng Ninh. 

Nếu Than Quảng Ninh đặt tham vọng và chiến đấu nghiêm túc ở AFC Cup như Hà Nội FC hay Becamex Bình Dương từng đầu tư, cơ hội vượt qua vòng bảng của đội bóng đất Mỏ vẫn rất sáng rõ. Dù vậy, hạn chế về chiều sâu lực lượng có thể khiến Than Quảng Ninh phải chọn "đá hay bỏ" giữa V-League và AFC Cup. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn