BLV Quang Huy: Không biết đến giờ này ‘bố’ Park còn võ gì?

Thể thaoThứ Hai, 21/01/2019 07:56:00 +07:00

BLV Quang Huy vô cùng ngạc nhiên về thể lực của đội tuyển Việt Nam và thực sự không biết, HLV Park Hang Seo còn những bài gì.

Việt Nam bước vào trận đấu ở vòng 1/8 chỉ sau 4 ngày nghỉ, trong khi đối thủ Jordan được nghỉ nhiều hơn 1 ngày. Mặt khác, chúng ta gần như bị vắt kiệt sức sau 3 trận đấu ở vòng bảng, đặc biệt là trong hai trận đấu với Iraq và Iran.

Bởi vậy, rất nhiều người đã lo ngại tuyển Việt Nam không kịp hồi phục để có thể thi đấu tốt trước đối thủ vốn có thể hình và nền tảng thể lực tốt như Jordan.

Tuy nhiên, những lo ngại ấy đã không xuất hiện trên sân. Tuyển Việt Nam thi đấu tự tin và đẩy đối thủ vào thế phải lùi sâu phòng ngự. Chính HLV của Jordan phải thừa nhận, các học trò của ông sau khi nhận bàn thua đã có phần sợ hãi.

Không chỉ tự tin, Việt Nam còn cho thấy nền tảng thể lực dồi dào khi thi đấu linh hoạt, giữ vững cự ly đội hình và liên tục chạy trong 120 phút. Trong khi Jordan như lời HLV trưởng Vital Borkelmans nói, các học trò của ông có vấn đề về thể lực.

cnfyic53o3egl65xkvb3

 Tuyển Việt Nam thi đấu với nền tảng thể lực rất tốt.

BLV Quang Huy cũng không giấu được sự ngạc nhiên về nền tảng thể lực của tuyển Việt Nam. Anh chia sẻ vui rằng: “Nói thật, không biết đến giờ này, “bố” Park, “bố” còn võ gì nữa!”.

“Hiệp 1 có lẽ mình chọn cách tiếp cận trận đấu không được hợp lý lắm. Hiệp 2 thì khác và nó giúp các cầu thủ giữ được sức, tạo được những pha tấn công theo nhịp liên tục. Phải nói là quá hay luôn!”, BLV Quang Huy chia sẻ thêm.

Giành quyền vào tứ kết, Việt Nam sẽ gặp đội thắng của trận Nhật Bản vs Ả Rập Xê Út. Nói về những đối thủ này, BLV Quang Huy cho biết: “Trong tiềm thức của tôi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út và Iran vẫn là 4 trái núi lớn nhất của bóng đá châu Á. Tất nhiên vào tới vòng này rồi thì đối thủ nào cũng không ngán ngại, kể cả Iran – ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Ở vòng bảng chúng ta cũng đã có những thời điểm chơi tốt trước Iran.

Những đối thủ còn lại sau 4 trái núi tôi vừa nói thì ở thời điểm này gặp Việt Nam đều 50-50. Và kết quả của một trận bóng đá còn phụ thuộc nhiều yếu tố!”.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn