BLV Quang Huy: HAGL dứt điểm không tốt, Hải Phòng khó tiến xa

Thể thaoThứ Sáu, 13/01/2017 07:00:00 +07:00

Những vấn đề nội tại khiến cả HAGL và Hải Phòng không dễ có màn trình diễn tốt nhất trong trận đấu trên sân Pleiku chiều nay.

Đặt không ít kỳ vọng ở trận ra quân, song HAGL cùng Hải Phòng đều không có được điểm số nào, thậm chí không ghi được bàn thắng nào để "chào hàng" V-League 2017. Nếu HAGL thất thủ 0-1 trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng, Hải Phòng cũng gục ngã với tỷ số tương tự trước Sài Gòn FC ngay trên "chảo lửa" Lạch Tray.

Video: HAGL thua SHB Đà Nẵng trong trận mở màn

Vì lẽ đó, cả hai đều không muốn có thêm thất bại để sở hữu thành tích toàn thua sau hai vòng đấu đầu tiên.

"Hải Phòng có thể chơi phòng ngự - phản công ở sân Pleiku, bởi đó là lối đá sở trường của họ. Còn với HAGL, triết lý ngắn - nhỏ - nhuyễn sẽ tiếp tục được áp dụng, cộng hưởng với sự tự tin khi được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Công Phượng đá cặp với Văn Toàn ở V-League 2017

Bộ đôi Công Phượng - Văn Toàn sẽ chơi tự tin hơn trên sân nhà

Đây sẽ là trận đấu hấp dẫn, không chỉ bởi quyết tâm của hai đội, mà còn là sự đối lập giữa hai trường phái bóng đá đối lập. Hải Phòng theo đuổi lối chơi giàu tính chiến đấu, trong khi HAGL muốn có sự nhuần nhuyễn, kỹ thuật trong từng pha xử lý. Nhiều khả năng, trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa" - BLV Quang Huy nhận định.

90 phút trước SHB Đà Nẵng đã lột tả không ít điểm yếu của HAGL, đó là khả năng kết thúc các đường tấn công một cách hiệu quả.

"Vấn đề của HAGL vẫn nằm ở khâu đột phá và dứt điểm, bởi cầm bóng nhiều mà không sút được thì cũng chẳng làm gì được. Đội bóng phố Núi không sở hữu tiền đạo ngoại như các mùa trước, nên sẽ phải phụ thuộc nhiều vào bộ đôi Công Phượng - Văn Toàn.

Công Phượng đang chịu nhiều sức ép, nhưng HAGL sẽ không vì thế mà dễ dàng thất bại. Các cầu thủ trẻ của đội bóng này đã cứng cáp hơn nhiều, và họ cần có một chiến thắng, Công Phượng cần có một màn trình diễn tốt để có cú hích cho sự trở lại.

cong-phuong-2017

Công Phượng cần có sự thoải mái về mặt tâm lý. Ảnh: Hoàng Tùng

Tất nhiên, thất bại trước SHB Đà Nẵng không phải điều gì quá ghê gớm, thậm chí đã được dự báo từ trước. SHB Đà Nẵng là đội bóng mạnh, đặt mục tiêu cao, HAGL chỉ thua vì đối thủ ngay trận đầu nhỉnh hơn họ" - BLV Quang Huy phân tích về thách thức mà HAGL đang phải đối mặt.

Khó khăn không kém HAGL, Hải Phòng đã thua ngay trận đầu trước khán giả nhà để "ngụp lặn" ở nhóm cuối bảng. Theo BLV Quang Huy, Hải Phòng rất khó tái lập kỳ tích như mùa giải trước (có được vị trí Á quân).

h1

 Hải Phòng (áo đỏ) không dễ tái lập kỳ tích mùa trước

"Ngoại binh của Hải Phòng (bộ đôi Fagan - Stevens) đang có phong độ không cao sau một mùa giải thăng hoa với rất nhiều bàn thắng. Đội bóng thành phố Cảng không được đầu tư mạnh mẽ để tiếp tục duy trì sức mạnh và sự cạnh tranh. Do đó, rất khó để thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đua tranh ngôi vô địch ở V-League năm nay.

Nếu HAGL kiểm soát tốt thế trận và phong tỏa được bộ đôi ngoại binh của Hải Phòng, Công Phượng cùng các đồng đội sẽ có nhiều cơ hội có điểm. Nói chung, đây là trận đấu mà thắng thua phụ thuộc nhiều vào các chân sút mà hai đội sở hữu.

Hy vọng, 90 phút sắp tới sẽ giàu bàn thắng và đậm tính cống hiến để mang lại sự thích thú cho người hâm mộ" - BLV Quang Huy kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn