Biết ‘Messi Campuchia’ kiếm tiền thế này, Công Phượng có buồn không?

Thể thaoThứ Tư, 10/01/2018 10:59:00 +07:00

“Messi Campuchia” Chan Vathanaka nhận lương gấp 17,5 lần so với Công Phượng dù vừa bị CLB chơi ở hạng 3 của Nhật Bản thải hồi.

Chan Vathanaka đến Nhật Bản khoác áo Fujieda MYFC - CLB đang chơi tại giải J3-League (hạng 3 Nhật Bản) theo hợp đồng cho mượn 1 năm từ CLB Boeung Ket Angkor. Nhưng suốt mùa giải 2017, cầu thủ được mệnh danh là "Messi Campuchia" chỉ ngồi trên băng ghế dự bị vì không thể hiện được chuyên môn.

Tính ra cả mùa, Chan Vathanaka chỉ thi đấu vỏn vẹn 5 phút tại J3 League khi vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 86 trong trận đấu với Sagamihara. Cuối mùa giải, Chan Vathanaka bị Fujieda MYFC thải hồi.

Chan-Vathanaka

Chan Vathanaka (áo tím) chỉ thi đấu vỏn vẹn 5 phút ở Nhật Bản.

Vừa hồi hương, tiền đạo sinh năm 1994 nhận được ngay lời mời từ CLB Pahang FA ở giải Malaysia Super League. Và không một chút do dự, cây săn bàn số 1 đội tuyển Campuchia đã nhận lời.

Tới CLB Pahang FA, Chan Vathanaka được hưởng mức lương 15.000 USD/tháng (gần 350 triệu đồng). Mức lương này so với Công Phượng cao gấp 17,5 lần (lương Công Phượng tại HAGL khoảng 20 triệu đồng/tháng).

top

 Messi Campuchia nhận lương cao gấp 17,5 lần so với Công Phượng.

Chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt hiện tại không định giá Chan Vathanaka vì cầu thủ này không được nhiều người biết đến.

Trong khi đó Công Phượng theo cập nhật từ tháng 9/2017 có giá 25.000 euro (khoảng 680 triệu đồng). Con số này kém 100 lần so với giá trị 3,1 triệu USD (70 tỷ đồng) mà báo chí Thái Lan mới đây đã “nổ” và kém 10 lần so với giá trị của Messi Thái – Chanathip Songkrasin.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn