Xuân Trường tiết lộ từng muốn đấm thủ thành U23 Hàn Quốc

Thể thaoThứ Tư, 10/01/2018 12:38:00 +07:00

Tiền vệ Lương Xuân Trường quyết tâm cùng các đồng đội đánh bại U23 Hàn Quốc để đáp lại màn trêu chọc của cầu thủ đối phương.

18h30 ngày mai (11/1), U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc trong trận ra quân tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á. Đây là trận đấu mà Lương Xuân Trường có cơ hội đối đầu với người đồng đội cũ ở CLB Incheon United, thủ môn Lee Tae Hee.

"Tôi từng đối đầu với cậu ấy vài năm trước ở giải U19 châu Á. Khi chúng tôi gặp nhau, cậu ấy đưa tôi xem bức ảnh Việt Nam thua Hàn Quốc 0-6. Tôi chỉ muốn đấm cho cậu ta một phát. Tôi hi vọng có thể phục thù", Xuân Trường phát biểu trong buổi họp báo sáng 10/1.

Xuan Truong (1)

 Xuân Trường quyết tâm "phục thù" sau khi bị đồng đội cũ ở Incheon trêu chọc.

Trong đội hình U23 Việt Nam, Xuân Trường là cầu thủ hiểu rõ nhất về bóng đá Hàn Quốc. Anh có 2 năm tập luyện và thi đấu trong màu áo 2 CLB K-League là Incheon United và Gangwon, nhưng không được ra sân nhiều. Do vậy, Xuân Trường rất quyết tâm thể hiện bản thân trong cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc.

“Tôi tự tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm được điều gì đó đặc biệt. Tôi chơi bóng 2 năm ở Hàn Quốc nhưng không tiến bộ nhiều lắm. Tôi muốn chứng tỏ cho họ thấy rằng tôi đủ khả năng thi đấu ở Hàn Quốc", Xuân Trường cho biết. 

Đội trưởng của U23 Việt Nam cũng tuyên bố anh và các đồng đội đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng.

"Chúng tôi có những HLV người Hàn Quốc và điều đó sẽ giúp ích nhiều. Tôi hi vọng có thể làm được điều gì đó ở giải đấu này. Giành quyền đi tiếp là mục tiêu của tôi và cả đội. Từ lúc này, chúng tôi không thể nói trước điều gì, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi có thể làm nên bất ngờ", Xuân Trường chia sẻ.

Tại bảng D, ngoài U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam còn 2 đối thủ rất mạnh khác là U23 Australia và U23 Syria. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lần lượt chạm trán 2 đội bóng kể trên vào các ngày 14/1 và 17/1.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn