Bi hài SEA Games: VĐV Việt Nam rơi nước mắt chia sẻ HCV cho đối thủ

Thể thaoThứ Sáu, 25/08/2017 19:00:00 +07:00

Ban tổ chức SEA Games 2017 lại gây tranh cãi khi trao HCV cho cả hai VĐV, dù Việt Anh là người chiến thắng ở cú nhảy phụ nội dung nhảy cao chiều 25/8.

Nội dung nhảy cao nữ đã kết thúc vào hôm qua (24/8) nhưng đến hôm nay ban tổ chức mới trao huy chương. Nguyên nhân là Lê Thị Việt Anh và VĐV người Singapore Suat Li Michelle cùng có thành tích 1m83. Đây là trường hợp đã có tiền lệ ở SEA Games, theo đó, ban tổ chức thường lựa chọn trao đồng HCV cho cả hai VĐV.

Screen Shot 2017-08-25 at 7.30.45 PM 5

 Lê Thị Việt Anh bật khóc trên bục nhận huy chương.

Screen Shot 2017-08-25 at 7.17.42 PM 4

Kết quả nội dung nhảy cao nữ.

Screen Shot 2017-08-25 at 7.17.34 PM 3

VĐV Singapore rơi nước mắt.

Tuy nhiên, BTC SEA Games 29 đề nghị 2 VĐV quyết đấu riêng để phân định HCV. Lê Thị Việt Anh giành chiến thắng.

Song rất bất ngờ, tới lúc trao huy chương, BTC lại ra mặc cả với lãnh đội Việt Nam để trao đồng HCV cho cả VĐV Singapore. Ban tổ chức đề nghị sẽ cử quốc ca Việt Nam trước, Lê Thị Việt Anh được đứng giữa khi chụp ảnh trao huy chương.

Phần trao huy chương diễn ra đầy nước mắt, khi Việt Anh khóc òa vì uất ức còn VĐV Suat Li Michelle cũng nhòe lệ.

Video: Phần trao HCV nhảy cao đầy nước mắt

Hiện đoàn Việt Nam đang tiếp tục khiếu nại. Trên bảng tổng sắp huy chương, Việt Nam đang xếp thứ 2, hơn Singapore 4 HCV.

Bình luận
vtcnews.vn