Bayern chia tay Champions League: Khi tiki-taka chỉ tồn tại ở Barca

Thể thaoThứ Tư, 13/05/2015 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Thất bại của Bayern Munich ở Champions League năm nay và cả năm ngoái, là minh chứng rõ ràng cho việc, tiki-taka không thể áp dụng ở đâu ngoài Bar

(VTC News) - Thất bại  của Bayern Munich ở Champions League năm nay và cả năm ngoái, là minh chứng rõ ràng cho việc, tiki-taka không thể áp dụng ở đâu ngoài Barca. 

Không phải chờ đến lúc Bayern bị Barca giành mất tấm vé vào trận chung kết Champions League 2015, thì dư luận mới kết luận Pep Guardiola đã hoàn toàn sai lầm khi áp dụng lối đá tiki-taka cho đội chủ sân Allianz Arena. 
Highlights Bayern 3-2 Barca
thethao/2015/05/13/Bayern-3-2-Barca-G-1431499177.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">

Ở Champions League mùa trước, một Man Utd rệu rã, yếu đuối dưới thời HLV David Moyes đã từng khiến Bayern vừa hoàn tất cú ăn ba ở mùa giải trước đó, phải vất vả mới có được kết quả thắng chung cuộc 4-2. Nhưng ngay sau đó, đoàn quân của Pep Guardiola cũng chẳng thể hiện được gì khi nhận tổng tỉ số thua 5-0 trước Real Madrid. 

Sang đến Champions League mùa này, tiki-taka mà Pep áp dụng cho Bayern thực sự chỉ phát huy được sức mạnh khi thi đấu trên sân nhà - nơi có thêm sức mạnh tinh thần từ các khán giả. Ở vòng 1/16, họ hòa Shakhtar Donetsk 0-0 trên sân khách trước khi vùi dập đối thủ 7-0 trên sân nhà. Vào tứ kết, Hùm Xám thất thủ muối mặt 1-3 trên sân của Porto trước khi thắng 6-1 ở lượt về. Mới đây, trong ngày trở về Camp Nou, Pep đã để thua sấp mặt trước đội bóng cũ 0-3, và chỉ phần nào gỡ gạc lại chút danh dự với trận thắng sát nút 3-2 tại Allianz Arena. 
 Không chỉ chờ đến khi đụng độ với Barca, tiki-taka ở Bayern mới thất bại
  Không chỉ chờ đến khi đụng độ với Barca, tiki-taka ở Bayern mới thất bại
Không ai có thể phủ nhận tài năng Pep Guardiola khi tên tuổi ông gắn liền với chiến tích "ăn 6" cùng Barca năm 2009. Thế nhưng, vị HLV này dường như chỉ giỏi triển khai tiki-taka. Nếu dưới trướng Pep là một tập thể phù hợp với triết lí này, hẳn ông đủ khả năng tái hiện phần nào chiến tích vĩ đại của mình. Bằng không, như ở Bayern hiện tại, ông đã, đang thất bại ở đấu trường châu Âu - thước đo thực lực chính xác nhất cho mọi đội bóng lớn. 

Quay trở lại hai lượt trận thua với tổng tỉ số 3-5 trước Barca của Bayern, thiếu vắng Ribery - Robben có thể là nguyên nhân chính khiến Hùm Xám bị loại. Tuy nhiên, nếu Pep không cứng nhắc với Javi Martinez - người đã góp công rất lớn vào trận thắng 7-0 của Bayern trước chính Barca ở Champions League 2013, vì không hợp tiki-taka. Nếu Pep không bỏ quên trên ghế dự bị Mario Gotze có phong cách không khác gì "Robbery" - nhanh, đơn giản. Và cuối cùng là nếu Pep không có phát kiến tồi tệ, dùng 3-4-3 đôi công ngay tại Camp Nou, với 4-3-3 có bộ ba Neymar - Messi - Suarez ở lượt đi. Có lẽ đội bóng Đức đã nhận kết quả khả quan hơn. 
Pep đã quá điên rồ khi dùng 3-4-3 để đôi công với Barca ngay tại Camp Nou?
 Pep đã quá điên rồ khi dùng 3-4-3 để đôi công với Barca ngay tại Camp Nou?
Khía cạnh khác, tưởng chừng như Pep am hiểu tường tận Barca, hóa ra lại không phải vậy. Barca qua bàn tay của HLV Gerard Martino đến Luis Enrique hiện tại đã thực dụng hơn rất nhiều, không còn chỉ biết tiki-taka mà thay vào đó là phòng ngự - phản công nhanh theo trục dọc. Bằng chứng là một trong số cách khắc chế Barca tiki-taka của Pep, dùng bẫy việt vị để chống những pha chọc khe đã hoàn toàn thất bại.

Áp dụng nguyên si tiki-taka cho Bayern, Pep nên điểm lại rằng, kể từ sau thời Barca thống trị châu Âu với tiki-taka, đã có rất nhiều đội bóng áp dụng lối đá này. Song đa số đều nửa vời, trở thành một phiên bản khác, như Man City - giành quyền kiểm soát bóng tối đa. 

Đã đến lúc, Pep tính toán thêm cho bản thân mình một triết lý khác, ngoài tiki-taka - lối chơi chỉ được thực hiện thành công bởi Barca. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn