Bầu Thụy ‘chết côn’, 'cò' Đại xoay tít

Thể thaoThứ Sáu, 12/10/2012 06:35:00 +07:00

(VTC News) – Tuyên bố chỉ giót 30 tỷ mùa tới của bầu Thụy chẳng khác nào một cú “chết côn” đầy bất ngờ khiến không ít người ngã nhào.

(VTC News) – Đang từ một đại gia V-League, Sài Gòn Xuân Thành chuyển sang chế độ “thắt lưng buộc bụng”. Tuyên bố chỉ rót 30 tỷ mùa tới của bầu Thụy chẳng khác nào một cú “chết côn” đầy bất ngờ, khiến không ít người ngã nhào.

Bầu Thụy thực hiện chiến dịch "thắt lưng buộc bụng" khiến "Cò" Đại phải tìm cách xoay sở (Ảnh: Quang Minh)


Kết thúc mùa giải 2012, bầu Thụy đã quyết định chia tay hàng loạt tên tuổi như Huỳnh Kesley, Nguyễn Rogerio vì không thể kham nổi số tiền lót tay lẫn tiền lương lên tới hàng chục tỷ/mùa.

Bên cạnh đó, ông bầu gốc Ninh Bình còn thực hiện đồng bộ chiến dịch cắt giảm lương từ 10 đến 20% đối với những cầu thủ ở lại. Và hôm qua, theo tiết lộ của GĐĐH Trần Tiến Đại, tổng chi cho Sài Gòn Xuân Thành mùa tới là 30 tỷ, số tiền chỉ vào khoảng 1/3 so với mùa trước.

Để tránh tình cảnh “giật gấu vá vai” sau cú “chết côn” rất bất ngờ của bầu Thụy, Sài Gòn Xuân Thành buộc phải kêu gọi khoảng 15 tỷ tiền tài trợ ở mùa tới.

Và để cho việc kêu gọi tài trợ diễn ra thuận lợi, “cò” Đại đã đệ trình bầu Thụy kế hoạch đổi tên đội bóng. Theo đó, Sài Gòn Xuân Thành sẽ quay trở lại với cái tên mà họ từng sử dụng ở đầu mùa bóng 2012: Sài Gòn FC.

Trong bản kế hoạch này, GĐĐH Trần Tiến Đại cho biết ông đã chỉ ra 15 điểm tích cực, thuận lợi từ việc đổi tên đội bóng trong đó quan trọng nhất là việc khẳng định, cái tên Sài Gòn FC mang tính đại diện cho bóng đá TP Hồ Chí Minh hơn, nhất là trong bối cảnh, thành phố sôi động bậc nhất Việt Nam này đang đứng trước khả năng chỉ có mình Sài Gòn FC thi đấu tại V-League mùa tới.

Bầu Thụy vẫn lắc đầu với HLV Lư Đình Tuấn

Mặc dù đã cố gắng thuyết phục, nhưng GĐĐH Trần Tiến Đại vẫn không thể giúp HLV Lư Đình Tuấn tái hợp cùng Sài Gòn Xuân Thành mùa tới.

Tuy nhiên, ông Đại vẫn tự tin để thuyết phục bầu Thụy trong việc đưa ông Tuấn “nhím” vào danh sách đăng ký HLV trưởng của đội bóng dự AFC Cup bởi ông Tuấn là người có bằng A. Trong trường hợp bầu Thụy vẫn nhất quyết “lắc đầu”, Sài Gòn Xuân Thành sẽ cân nhắc việc sử dụng HLV ngoại.

Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn