Bầu Đức ơi, hãy cứu lấy Xuân Trường!

Thể thaoThứ Sáu, 15/12/2017 10:54:00 +07:00

Lương Xuân Trường đang “cùn mòn” trông thấy và bầu Đức cần phải ra tay "cứu" anh bằng quyết định đưa anh về V-League.

Cả mùa giải 2017 khoác áo Gangwon, Lương Xuân Trường chỉ có vỏn vẹn 106 phút ra sân ở K-League Classic trong 2 trận đấu. Một chỉ số quá thấp và có thể khẳng định, nó không đủ để tích lũy cho Xuân Trường kinh nghiệm lẫn giá trị chuyên môn nào cả.

xuan-truong-0956

Xuân Trường thường xuyên không được đăng ký thi đấu ở Gangwon. 

Hai trận đấu mà Xuân Trường ra sân thuộc vòng 18 và 19. Sau 2 vòng đấu này là những chuyến ngược xuôi Hàn Quốc – Việt Nam của tiền vệ quê Tuyên Quang. Lúc thì Trường về khoác áo U23 Việt Nam dự SEA Games 29, lúc thì về cùng đội tuyển Việt Nam đá vòng loại Asian Cup 2019. Có người nhìn hành trình của Xuân Trường mà bảo, anh trở về là để được chơi bóng.

Nhưng Xuân Trường chơi không tốt. Có thể khẳng định như vậy nếu xem anh thể hiện trong màu áo U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Chính xác ở trận đấu quan trọng nhất giải gặp U22 Thái Lan, Trường “híp” bị “bắt chết”. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, cũng không còn thấy bóng dáng của một chân chuyền từng giành Quả bóng Bạc 2016 nhờ thi đấu ấn tượng tại AFF Cup.

Và mới đây nhất, trong màu áo U23 Việt Nam, Xuân Trường lại chơi không tốt ở cả 2 trận đã qua thuộc giải giao hữu quốc tế M-150 đang diễn ra tại Thái Lan.

Trong chiến thắng tưng bừng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar, dấu ấn Lương Xuân Trường gần như là con số 0. Đến trận gặp U23 Uzbekistan, Trường chơi tồi đến mức khiến nhiều người không chấp nhận được.

2-u23-vietnam-u23-uzbekistan-1449171

Dù đeo băng đội trưởng nhưng tinh thần thi đấu của Xuân Trường tại M-150 không cao. (Ảnh: Hoàng Tùng) 

“Tôi không biết cậu ấy thi đấu nhiều hay ít ở CLB nhưng là cầu thủ trẻ phải vươn lên chứ. Cậu ấy có già như tôi đâu mà nói là các kỹ năng ngày càng cùn mòn đi. Trận đấu với U23 Uzbekistan, Xuân Trường là đội trưởng mà có chuyền được mấy quả ra hồn không?

Đội trưởng là gì? Là đốc thúc được anh em trong trận đấu, là phải máu lửa. Bản thân mình phải di chuyển rất nhiều mà cậu ấy có di chuyển đâu. Thấy bóng thì không đuổi; còn mất bóng thì thường xuyên, chỉ chuyền dài được vài quả chuẩn xác thôi.

Tôi thấy Xuân Trường đang không hiểu chính bản thân mình. Vị trí của cậu ấy phải di chuyển ở những chỗ rộng, cầm được bóng quan sát là chuyền ngay. Tôi phải thừa nhận cậu ấy có kỹ thuật khéo, quan sát được nhưng bị đối phương luôn luôn áp sát thì mình phải làm gì khác chứ? Cứ loanh quanh như thế thì làm sao đá được?”, ông Lê Thụy Hải nói.

Ông Hải “lơ” nổi tiếng “phũ lời”. Sự bốp chát của ông không phải lúc nào cũng đúng, cũng được thừa nhận. Nhưng những nhận xét mới nhất về Lương Xuân Trường dẫu có khiến những ai hâm mộ tiền vệ lò HAGL chói tai, khó nghe vẫn phải thừa nhận.

Lương Xuân Trường đang yếu đi cả về tinh thần lẫn kỹ năng thi đấu. Nếu để ý một chút, bao năm qua, Xuân Trường chỉ có 1 kiểu lao vào lấy bóng của đối phương là nằm xuống sân để quét, xoạc. Tất nhiên, Xuân Trường vào bóng không bao giờ ác ý nhưng kiểu lấy bóng ấy rất 50-50 khiến anh thi thoảng vẫn dính thẻ vàng. Quan trọng hơn, nó cho thấy sự lười thay đổi, bất lực trong tranh chấp tay đôi của tiền vệ này.

xuan-truong-u23-vietnam1-1612198 3

 Xuân Trường mới chia sẻ muốn được chơi bóng ở Thái League. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Đã 2 năm mang tiếng đi học xứ người, Xuân Trường đi giật lùi. Tương lai của anh sẽ được quyết trong nay mai khi có thông tin Gangwon hẹn ngày sang Việt Nam bàn bạc với bầu Đức.

Thôi thì bầu Đức ơi, có thực mới vực được đạo. Cầu thủ muốn hay phải được thi đấu. Còn nơi nào cho Lương Xuân Trường nhiều cơ hội ra sân hơn ở nhà?

Mà cũng đâu phải bây giờ, sự cùn mòn của một tài năng ông từng mất cả thập kỷ tôi luyện khi cho đi "du học" mới vận vào Lương Xuân Trường. Công Phượng chính là bài học nhãn tiền.

Đông Quang
Bình luận
vtcnews.vn