Bầu Đức chỉ đạo tìm biện pháp chữa trị tốt nhất cho Tuấn Anh

Thể thaoThứ Hai, 19/03/2018 14:00:00 +07:00

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết, Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức chỉ đạo phải tìm biện pháp tốt nhất chữa trị chấn thương cho Tuấn Anh.

Chia sẻ với VTC News sáng 19/3, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết, ngay sau khi biết tin tiền vệ Tuấn Anh bị giãn dây chằng chéo trước độ 1 và tổn thương sụn chêm sau tình huống va chạm với Đăng Tuấn trong trận HAGL gặp Hải Phòng vòng 2 V-League, Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức đã chỉ đạo bác sĩ và lãnh đội HAGL phải tìm biện pháp và cơ sở y tế tốt nhất chữa trị cho tiền vệ mà ông luôn coi là số 1 của đội bóng phố Núi.

“Anh Đức chỉ đạo phải tìm biện pháp chữa trị tốt nhất cho Tuấn Anh. Hiện nay, bác sĩ Đồng Xuân Lâm đang tìm trung tâm tốt nhất để đưa Tuấn Anh tới điều trị”, ông Tấn Anh nói.

bauduc-tuananh

 Bầu Đức yêu cầu cấp dưới phải tìm cách chữa trị tốt nhất cho Tuấn Anh.

Tuấn Anh vừa trở lại sau chấn thương gặp phải ở SEA Games 29. Việc anh tiếp tục gặp chấn thương khiến nhiều người thực sự xót xa cho con đường bóng đá đầy trắc trở của tiền vệ tài hoa này.

Ngoài việc chữa trị để Tuấn Anh có thể hồi phục nhanh, ông Tấn Anh còn cho biết, phía HAGL cũng có những liệu pháp tâm lý động viên Tuấn Anh để cầu thủ này không chán nản, tiếp tục lạc quan tin tưởng vào con đường ở phía trước, bởi tương lai vẫn còn dài.

Theo thống kê, trong 3 năm qua, Tuấn Anh gặp 9 loại chấn thương khác nhau, mỗi lần phải nghỉ thi đấu vài trận tới vài tháng.

Cụ thể, năm 2012, tiền vệ quê Thái Bình bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái, rách sụn chêm và lỡ cơ hội thử việc tại CLB Olympiakos của Hy Lạp do HLV Arsene Wenger giới thiệu.

Năm 2015, Tuấn Anh bị viêm cơ nhị đầu sau đùi và không thể cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 28. Một năm sau, trước thềm AFF Cup 2016, tiền vệ quê Thái Bình tái phát chấn thương đầu gối và chia tay đội tuyển Việt Nam trước ngày HLV Hữu Thắng chốt danh sách dự giải.

Năm 2017, sau khi trở về từ Nhật Bản, Tuấn Anh gặp đa chấn thương gồm: đau cơ thẳng bụng, chéo bụng; đau cơ đáy chậu; đau cơ khép lớn; đau gân cơ lược, cơ vuông đùi chân trái. Tuấn Anh đã rất nỗ lực để hồi phục chấn thương nhưng anh vẫn lỡ hẹn với giải U23 châu Á đầu năm nay.

HÀ THÀNH
Bình luận
vtcnews.vn