Bảo vệ đồng đội bị cáo buộc quấy rối, Salah nhận 'gạch đá' từ CĐV

Thể thaoThứ Bảy, 29/06/2019 14:11:00 +07:00

Mohamed Salah bị chỉ trích kịch liệt khi bảo vệ Amr Warda, tuyển thủ Ai Cập bị cáo buộc quấy rối nhiều phụ nữ.

Chưa kịp ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho Ai Cập tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2019, Mohamed Salah nhận tin không vui. Chân sút của Liverpool bị chỉ trích dữ dội sau khi có động thái bênh vực Amr Warda - hậu vệ bị cáo buộc nhắn tin quấy rối nhiều phụ nữ và vừa bị thải loại khỏi ĐTQG Ai Cập.

Amr Warda từ chối thừa nhận mọi thông tin liên quan đến hành vi quấy rối tình dục. Tuy nhiên, Warda lên tiếng xin lỗi trong một đoạn video ngắn trên mạng xã hội Twitter, hứa không tái diễn hành vi quấy rối trong tương lai.

Ngay sau khi có lời xin lỗi, Warda được trở lại ĐT Ai Cập để tiếp tục tham dự AFCON. Quyết định của EFA (LĐBĐ Ai Cập) khiến nhiều CĐV bất bình.

Salah

 Salah lên tiếng bảo vệ đồng đội Warda. 

Khán giả còn tức giận hơn nữa khi Mohamed Salah - thủ lĩnh của ĐT Ai Cập, lên tiếng bảo vệ Warda trên mạng xã hội. Theo Salah, tất cả mọi người đều "xứng đáng có cơ hội thứ hai" và "xa lánh không phải một giải pháp hay".

Ở thông báo trước đó, Salah cũng đứng về phía Warda khi cho rằng "bất cứ ai mắc lỗi đều có thể thay đổi để trở nên tốt hơn, họ không đáng bị đày lên máy chém".

Chân sút ghi 35 bàn ở Ngoại Hạng Anh trong mùa đầu tiên cho Liverpool từng tha thứ cho một tên trộm đột nhập vào nhà chỉ vì người đó quá nghèo khổ. Ở Ai Cập, Salah là hiện thân của lòng bao dung, nhưng các CĐV cho rằng Warda không xứng đáng được tha thứ.

Salah

Thông điệp của Salah. 

"Salah đặt lòng can đảm nhầm chỗ khi bảo vệ kẻ quấy rối bẩn thỉu kia", cây bút người Ai Cập Islam Akel chia sẻ. Nhà hoạt động xã hội Mona Seif cho rằng "chúng ta chỉ tạo cơ hội thứ hai cho người nào bày tỏ sự ân hận với những gì họ làm, tự nguyện chịu trách nhiệm và xin lỗi nạn nhân, còn hành động của Salah không khác nào chấp thuận để hành vi quấy rối được lặp lại".

"Biện minh cho hành động đáng khinh bỉ này là sự hổ thẹn", tài khoản Eng_RaMo bình luận. Nhiều CĐV cho rằng Warda từng nhiều lần quấy rối tình dục trước đây và anh ta đã có cơ hội thứ hai để sửa chữa, nhưng hoàn toàn không làm được. Hậu vệ của Ai Cập từng bị cáo buộc quấy rối vợ của 2 đồng đội cũ tại CLB CD Feirense (Bồ Đào Nha) hồi 2017.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn