Báo Trung Quốc: Đổi trọng tài, AFC biến bóng đá Trung Quốc thành trò cười

Thể thaoThứ Ba, 30/01/2018 15:14:00 +07:00

Việc AFC thay đổi trọng tài trận chung kết U23 châu Á, loại trọng tài Ma Ning khỏi nhiệm vụ bị cho là hành động sỉ nhục bóng đá Trung Quốc.

Trọng tài Ma Ning (quốc tịch Trung Quốc) là người được chỉ định bắt chính trận chung kết U23 châu Á theo phân công ban đầu. Tuy nhiên ngay trước khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra, AFC bất ngờ thay đổi tổ trọng tài, loại ông Ma Ning và các trợ lý người Trung Quốc khỏi danh sách làm nhiệm vụ.

Theo trang Ifeng, việc AFC đổi trọng tài vào giờ chót xuất phát từ yêu cầu từ LĐBĐ Việt Nam. Trang báo của Trung Quốc cho rằng VFF vẫn "thù dai" trọng tài Ma Ning khi ông xử ép đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Philippines ở vòng bảng AFF Cup 2012.

"Quyết định của AFC biến bóng đá Trung Quốc thành trò cười", trang Ifeng bình luận. "Trọng tài người Trung Quốc điều khiển trận đấu ở Trung Quốc, chuyện đó làm sao gây ra vấn đề an ninh được chứ".

U23 Viet Nam Uzbekistan (30)

 Trọng tài Ahmed Al-Kaf (cầm bóng) thay thế tốt nhiệm vụ của người đồng nghiệp Ma Ning.

Ở vòng bảng, U23 Trung Quốc từng phàn nàn với AFC về công tác trọng tài ở trận gặp U23 Qatar nhưng không được hồi đáp. Tuy nhiên khi LĐBĐ Việt Nam làm điều tương tự trước trận chung kết, AFC lại ghi nhận và thực hiện phương án giải quyết.

Theo Ifeng, điều này cho thấy vị thế của bóng đá Trung Quốc ở châu Á đang bị xem nhẹ. Bên cạnh đó, trang báo này cũng dành lời khen cho VFF khi buộc AFC phải thay đổi tổ trọng tài trước trận chung kết để giúp U23 Việt Nam tránh khỏi nguy cơ gặp bất lợi.

Người thay thế ông Ma Ning cầm còi trận chung kết U23 châu Á là trọng tài Ahmed Al-Kaf. Vị vua áo đen người Oman điều khiển trận đấu rất thành công, xử lý nghiêm khắc và dứt khoát các tình huông trên sân và nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn