Báo Thái Lan: HLV Nishino nên học tập Park Hang Seo

Thể thaoChủ Nhật, 29/09/2019 09:53:00 +07:00

Fox Sports Thái Lan cho rằng việc HLV Akira Nishino không triệu tập 2 cầu thủ quá tuổi đá SEA Games 30 sẽ giúp Thái Lan xây dựng lứa trẻ tốt như Việt Nam.

HLV Akira Nishino vừa khẳng định sẽ không sử dụng cầu thủ quá tuổi tại SEA Games 30. Bất chấp thể thức mới của chủ nhà Philippines cho phép các đội U22 dự đại hội thể thao cuối năm được gọi thêm 2 cầu thủ quá tuổi, U22 Thái Lan vẫn sẽ dự giải với đội hình thuần tuý các cầu thủ dưới 22 tuổi.

Theo HLV Nishino, đây là bước đệm tốt để U22 Thái Lan làm quen với áp lực nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020, nơi Thái Lan đóng vai trò chủ nhà và nằm ở bảng đấu rất khó với những đối thủ như Australia, Iraq và Bahrain.

dt viet nam thai lan (19) 4

Báo Thái Lan muốn đội nhà học theo hướng phát triển của Việt Nam.

Chia sẻ trên Fox Sports Thái Lan, cây bút Sitthiporn Longwichian đồng tình với quan điểm này. Truyền thông Thái Lan cho rằng bóng đá nước này cần học tập cách làm của HLV Park Hang Seo, đó là xây dựng đội tuyển ngay từ tuyến trẻ.

"U23 Thái Lan không cần lo lắng về kết quả bốc thăm U23 châu Á, bởi đó là thứ chúng ta không kiểm soát được. Mọi đội bóng dự vòng chung kết đều có chất lượng rất tốt. Thái Lan cần tập trung phát triển đội bóng với các khía cạnh như tinh thần tập thể, cầu thủ, đội ngũ BHL hay HLV. Lâu lắm rồi, Thái Lan chưa được tổ chức một giải đấu lớn thế này. 

Nhắc đến lứa U23, hãy nhớ rằng họ chính là tương lai của tuyển Thái Lan. Hãy làm giống như HLV Park Hang Seo, ông từng giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu lục trước khi lứa cầu thủ này trở thành trụ cột đưa họ lên tầm 'bá chủ' Đông Nam Á, lọt vào tứ kết châu Á đầu năm nay. 

Nếu U22 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games, điều đó sẽ tạo ra sự tự tin cho cầu thủ trước giải U23 châu Á, đồng thời lấy lại niềm tin từ CĐV. Hãy chờ 'tuyển Thái Lan thu nhỏ' gặt hái thành công", cây bút của Fox Sports Thái Lan nhận định. 

Nishino

Nishino đứng trước áp lực lớn. 

Thái Lan đang cho thấy những bước tiến gần giống Việt Nam cách đây 2 năm: bổ nhiệm một HLV đẳng cấp châu Á vào khoảng thời gian gần cuối năm và "khoán" cho HLV này 2 cấp độ đội tuyển.

Sau những dự án thất bại khi giao đội vào tay HLV châu Âu (Milovan Rajevac sớm mất việc), Thái Lan dường như xem Việt Nam là hình mẫu để phát triển và tái cơ cấu ĐTQG.

Đội bóng xứ Chùa vàng được đầu tư kỹ càng từ lứa trẻ, cụ thể là U22-U23. Đợt tập trung ĐTQG tới của Thái Lan có sự góp mặt của "thần đồng" Suphanat Muenta hay Supachai, Supachok - những cầu thủ sẽ đá SEA Games cuối năm và là nòng cốt của U23 Thái Lan dự giải châu Á. 

"Kết quả bốc thăm không vấn đề gì. Chúng tôi là chủ nhà của giải đấu nên rơi vào bảng nào cũng phải chuẩn bị cẩn thận, và cố gắng giành kết quả tốt", HLV Nishino chia sẻ khi U23 Thái lan rơi vào bảng khó.

"Olympic sẽ diễn ra ở đất nước tôi, vì vậy tôi càng muốn giúp Thái Lan giành vé tới đó hơn. Nhưng chúng tôi sẽ phải nỗ lực nhiều cho mục tiêu này. Vấn đề với Thái Lan là thiếu tiền đạo giỏi. Nhưng tôi cho rằng đây là vấn đề chung của các đội ở châu Á, khi mà các CLB đa phần sử dụng tiền đạo ngoại". 

Tuy nhiên, chưa chắc HLV Nishino đã theo sát đội ở SEA Games 30 do mật độ công việc dày đặc. "Nếu không vướng bận nhiệm vụ ở tuyển Thái Lan, chắc chắn tôi sẽ tới Philippines tham dự SEA Games 30. Đây là đấu trường mà Thái Lan đã thống trị suốt 22 năm qua. Chúng tôi đã lập ra một danh sách riêng cho đội U22", Nishino chia sẻ về kế hoạch làm việc cuối năm.

"Voi chiến" rất đáng gờm dưới sự dẫn dắt của Nishino. Cùng với ông thầy Nhật bản, Thái Lan tạm dẫn đầu bảng đấu với 4 điểm/2 trận, ghi 3 bàn, chưa lọt lưới bàn thua nào. Báo chí Thái Lan chờ đợi U22 Thái Lan cũng sẽ "lột xác" dưới thời Nishino. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn